300 trận đấu và chiến dịch World Cup của ông Troussier

(PLO)- HLV Philippe Troussier từng cầm quân tám đội tuyển quốc gia khác nhau nhưng lần này ông đối diện với thử thách rất lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VFF đã giao mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam (VN) vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026, tương tự thời HLV Park Hang-seo nhưng ông Troussier thừa hiểu sẽ không có nhiều cơ hội cho bản hợp đồng ba năm của ông kéo dài hơn nếu không tạo ra một tiếng vang. Ngày 13-11, thầy trò ông Troussier sẽ lên đường sang Philippines chuẩn bị cho cuộc chinh phục lớn ở vòng loại thứ hai cúp thế giới.

Niềm tin của VFF và HLV Troussier

Ông thầy 68 tuổi có lịch sử ấn tượng với làng bóng đá châu Á khi giúp đội tuyển Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup năm 2000, hai năm sau đó đưa các cầu thủ Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2002 trên sân nhà. HLV Troussier cũng từng nắm tuyển Qatar và hành nghề ở Trung Quốc với các đội Thẩm Quyến và Hàng Châu.

Chiến lược gia người Pháp nổi tiếng trước đó tại châu Phi, nơi ông huấn luyện đội tuyển Bờ Biển Ngà, Nigeria và Burkina Faso trước khi đưa tuyển Nam Phi góp mặt ở vòng chung kết World Cup 1998 tại Pháp.

2_15_BAICHINH_PRE_VL_World-Cup_2026_Troussier_NOV_2023_1170.jpg
Trận giao hữu thua đậm nhất 0-6 trước Hàn Quốc đã giúp thầy trò HLV Troussier nhìn ra nhiều vấn đề và đánh giá đúng sức mình. Ảnh: YONHAP NEWS

“Đó là lý do LĐBĐ VN lập một ngân sách đặc biệt và nói thẳng là tôi có đủ điều kiện để hoàn thành công việc. Họ tin tưởng tôi” - HLV Troussier chia sẻ khi VFF mời ông dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. “Họ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi cho đội tuyển. Tôi thực sự rất thích ở đây và tôi cảm thấy như mình đã tận hưởng không khí quen thuộc khi còn ở Nhật Bản” - ông nói.

HLV Troussier có niềm tin rất lớn vào khả năng của mình và mong lần đầu tiên trong lịch sử giúp một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi bày tỏ: “Với 48 đội tuyển vào vòng chung kết World Cup, trong đó gồm tám đội ở châu Á, nó mang đến cơ hội đặc biệt cho các đội bóng của Đông Nam Á mà họ hoàn toàn có quyền mơ ước. Ở một quốc gia bóng đá nhỏ, chúng tôi sẽ phải làm việc rất nhiều để mang lại niềm tin và hy vọng lớn”.

Sẵn sàng cho cuộc chơi lớn

HLV Troussier đã triệu tập 32 tuyển thủ quốc gia cho chiến dịch vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026, mở màn là trận làm khách Philippines ngày 16-11 và năm ngày sau tiếp đội khách Iraq trên sân Mỹ Đình. Các trận tiếp theo của bảng F sẽ tiếp tục vào năm sau, với một đối thủ ở Đông Nam Á nữa là Indonesia.

Ông thầy người Pháp nêu quyết tâm lớn: “Tôi đã làm HLV nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới, tham dự hai kỳ World Cup, cầm quân tại Olympic, Asian Cup, Copa America, tổng cộng gần 300 trận đấu. Khi ông chủ tịch VFF gửi lời mời, mặc dù đã trải qua nhiều vinh quang nhưng tôi vẫn rất háo hức với đề nghị dẫn dắt đội tuyển VN.

“Tôi đã triệu tập và làm việc với gần 80 cầu thủ trong bốn đợt tập trung vào các tháng 4, 6, 9 và 10, với mục tiêu thiết lập một lối chơi mà tôi mong muốn cho vòng loại World Cup 2026.”

HLV Troussier

Sắp tới, chúng tôi sẽ bước vào những trận đấu chính thức đầu tiên, là thử thách thực sự với hai trận đầu ở vòng loại World Cup 2026. Trước đó, chúng tôi có tám tháng chuẩn bị. Tôi đã triệu tập và làm việc với gần 80 cầu thủ trong bốn đợt tập trung vào các tháng 4, 6, 9 và 10, với mục tiêu thiết lập một lối chơi mà tôi mong muốn”.

Thầy trò HLV Troussier đã chơi sáu trận giao hữu, với kết quả thắng Syria và Hong Kong cùng tỉ số 1-0, thắng Palestine 2-0 đều trên sân nhà. Tiếp theo, trong ba trận gần nhất với những đối thủ lớn thì thầy trò ông Troussier toàn thua với cùng tỉ số 0-2 trước Trung Quốc và Uzbekistan, sau đó thua đậm Hàn Quốc 0-6. Tuy nhiên, những cuộc chạm trán với đối thủ từ thấp lên cao đã giúp HLV Troussier nhìn rõ hơn năng lực của các học trò và biết họ còn hạn chế gì nhằm điều chỉnh cho cuộc chơi chính thức.

“Trong quá trình tập luyện và thi đấu giao hữu rất khác với những trận ra sân chính thức. Sáu trận đấu giao hữu vừa qua đã giúp các cầu thủ VN hiểu rõ sự khác nhau đấy. Nếu như chỉ muốn thỏa mãn niềm vui chiến thắng thì chúng tôi có thể gặp các đội yếu hơn nhưng tôi quyết định chọn các đội mạnh hơn hoặc ngang bằng để cầu thủ làm quen với các thử thách mới. Những trận thua đối thủ mạnh giúp các tuyển thủ VN nhận ra những thiếu sót nhanh hơn, đồng thời giúp bản thân tôi nhìn nhận những phương án của mình rõ hơn” - HLV Troussier kết luận.•

Một đội tuyển không ngôi sao và không công thần

Sau hai ngày tập luyện nữa, ông thầy người Pháp sẽ gạch tên sáu cầu thủ để chốt danh sách ban đầu 26 cầu thủ sang Philippines. Ba ngày sau đó, ông loại thêm ba cầu thủ và rút gọn thành phần chính thức 23 gương mặt mà ông cho là phù hợp nhất. Ở nhiều đợt hội quân, HLV Troussier nói thẳng ông không gọi những ngôi sao hoặc cầu thủ có thái độ công thần lên tuyển chỉ vì tiếng tăm quá khứ của họ: “Các cầu thủ có mặt hiện tại đều đã nỗ lực tập luyện trong thời gian qua. Không phải ai cũng sẵn sàng thích nghi giữa việc thay đổi lối chơi của HLV mới nhưng tôi luôn kiên trì và giúp đỡ các cầu thủ. Chúng tôi không thể làm việc nếu không sẵn sàng đương đầu với thử thách. Ai cảm thấy chưa sẵn sàng có thể ra về, kể cả tôi. Tất cả chúng tôi đồng lòng cùng nhau chiến đấu”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm