Gánh nặng lớn trên vai ông Troussier

(PLO)- VFF đưa ra mục tiêu cụ thể cho HLV Philippe Troussier và các học trò phải đi sâu vào vòng knock out Asian Cup diễn ra tháng 1-2024, đồng thời giành suất chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội thường niên VFF năm 2023 đánh giá năm hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ khóa IX (2022-2026) có những khó khăn nhưng đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động bóng đá. Đại hội đã thống nhất trong năm 2024 tập trung vào 18 mục tiêu, nhiệm vụ lớn trên khắp các mặt trận trong nước và quốc tế.

Theo chia sẻ của Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú, trọng tâm của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới là quá trình chuyển giao lực lượng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ dần thay thế các cựu binh, quyết tâm lần thứ hai góp mặt ở vòng chung kết World Cup nữ 2027. VFF cũng tính toán tổ chức thêm các giải đấu giao hữu quốc tế dành cho bóng đá nữ, tạo điều kiện cho các CLB bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở các giải quốc tế.

Trong khi đó, đội tuyển nam quốc gia tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của “Đề án phát triển bóng đá Việt Nam hướng đến World Cup 2026-2030” với mục tiêu của thầy trò Troussier là vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2024. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi giải châu Á này vào tháng 1-2024 lần lượt gặp Indonesia, Nhật Bản và Iraq. Cách đây bốn năm, thầy trò Park Hang-seo từng đi sâu vào tứ kết Asian Cup.

dai-hoi-vff.jpg
Đại hội thường niên VFF xác định 18 nhiệm vụ trọng tâm cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: AN.

Mùa này, có 24 đội tuyển quốc gia châu Á góp mặt tranh tài, chia làm sáu bảng, mỗi bảng bốn đội thi đấu tại Qatar. Các đội ở mỗi bảng đá vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì của mỗi bảng và bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8.

Bên cạnh đó, thầy trò Troussier cũng có mục tiêu giành suất chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2026, tương tự mùa 2022 của tiền nhiệm Park Hang-seo. Bản hợp đồng ban đầu của ông thầy người Pháp kéo dài ba năm, và nếu tiếp tục gia hạn, HLV Troussier sẽ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển nguồn lực tham gia vòng chung kết cúp thế giới 2030, Asian Games 2027, 2031 và Olympic 2008, 2032.

Đối với hệ thống các giải đấu quốc gia, bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, VFF tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức nhằm gia tăng giá trị cho các giải, thu hút khán giả đến sân, dần tiệm cận nhiều tiêu chuẩn của châu lục và thế giới; Tăng cường áp dụng công nghệ VAR tại các trận đấu để đảm bảo tính chính xác, hỗ trợ các trọng tài trong việc điều hành, tạo sự công bằng cho các CLB; tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo công nghệ VAR cho các trọng tài, kỹ thuật viên,…

vff-troussier-1.jpg
HLV Troussier sẽ thực hiện hai nhiệm vụ lớn sắp tới là vào vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2024 và tranh vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2026. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Trong năm 2024, bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức. Những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cũng đã được trình bày trước Đại hội, trong đó VFF có sự đầu tư nghiêm túc, quyết liệt với bóng đá. Chúng tôi rất mong sự ủng hộ, phối hợp của CLB chuyên nghiệp trong hoạt động của các đội tuyển Việt , đặc biệt là sự phát triển nguồn cầu thủ trẻ.

Việc đồng bộ hệ thống thi đấu, đầu tư đào tạo trẻ, hệ thống tài chính phải liên kết với nhau, tạo sức bật cho phát triển. VFF cam kết chỉ đạo quyết liệt để hiện thực hóa nghị quyết mà Đại hội thông qua”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm