Đội trưởng Liverpool bị mắng là 'kẻ lười biếng'

(PLO)- Cựu Chủ tịch của Crystal Palace và nhà bình luận của talkSPORT, Simon Jordan, đã lên tiếng chỉ trích những bình luận của đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk, về việc cầu thủ phải vắt kiệt sức với lịch trình dày đặc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Van Dijk, 32 tuổi đã trở thành một cầu thủ ra sân thường xuyên trong đội hình chính của HLV Jurgen Klopp kể từ khi gia nhập từ Southampton vào tháng 1-2018. Anh được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của làng bóng đá hiện đại, bất chấp cầu thủ người Hà Lan cũng phải chịu đựng nhiều chấn thương trong sự nghiệp của mình.

Sau trận thua 1-2 của chủ nhà Hà Lan trước đội tuyển Pháp ở vòng loại UEFA Euro 2024 trên sân Amsterdam vào cuối tuần qua, Van Dijk đã phàn nàn về lịch trình quá nặng cho cầu thủ, đặc biệt là ở Anh. Tuy nhiên, Van Dijk từ chối ý tưởng anh sẽ thi đấu ít trận hơn, đánh đổi lại bằng việc lương sẽ giảm đi 10%.

Điều này không được chuyên gia Simon Jordan chấp nhận, và ông chỉ trích Van Dijk là người "lười biếng" và cho rằng nếu giải pháp để cầu thủ thi đấu ít trận và nhận mức lương thấp hơn, họ sẽ không đồng ý.

van-dijk-holland.jpg
Van Dijk cho rằng cầu thủ bị vắt kiệt sức nhưng lại không chấp nhận thi đấu ít hơn và nhận mức lương thấp hơn. Ảnh: GETTY.

Simon Jordan nói rõ quan điểm của mình: "Van Dijk lên tiếng chỉ nhằm tự thỏa mãn bản thân của mình. Anh ta luôn phát ngôn như kẻ ngốc. Van Dijk muốn nhận hết những phần lợi ích và không chấp nhận phần khó khăn nào.

Thế thì tại sao anh ta muốn thi đấu ít trận và sau đó nhận ít tiền hơn lại không chấp nhận? Tôi thấy các đội bóng luôn có sẵn đội hình dồi dào cho mình, với 5 cầu thủ dự bị, tùy chọn luân phiên. Vậy mà chúng ta vẫn phải nghe những lời phàn nàn như kiểu của Van Dijk. Các đội bóng luôn biết mình phải làm gì, không cần anh ta phải nhắc nhở”.

Van Dijk đã thi đấu 7 trận trong mùa này cho Liverpool, có hai kiến tạo. Anh vừa bỏ lỡ hai trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh do bị treo giò và không ra sân trong trận mở màn của Liverpool ở Carabao Cup.

van-dijk-holland-liverpool.jpg
Trung vệ của Liverpool không ra sân đầy đủ do ảnh hưởng của chấn thương. Ảnh: GETTY.

Mới đây, đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk đã thi đấu suốt 90 phút trong trận thua của tuyển Hà Lan. Anh đã thực hiện hai pha giải cứu và một lần cắt bóng. Tuy nhiên, Van Dijk để bị lừa bóng hai lần và chỉ thắng được hai trong năm lần tranh chấp bóng bổng. Anh đã tiếp xúc với bóng 66 lần và thực hiện thành công 50/59 đường chuyền cùng với việc thực hiện năm trong số bảy cú phất bóng dài, nhưng đã mất bóng 10 lần.

Rõ ràng, trong vòng một hơn năm qua, trung vệ này đã dần sa sút và trở nên dễ bị tổn thương. Những lời phàn nàn vì thi đấu nhiều dẫn đến quá tải đã nói thay cho điều đó. Đáng nói là Van Dijk không có dấu hiệu sẽ trở lại đỉnh cao được nữa, đặc biệt khi anh phải vật lộn mệt mỏi để lấy lại phong độ tốt sau chấn thương đầu gối dài ngày.

Đội bóng của HLV Ronald Koeman sẽ tiếp tục thi đấu trên sân khách Hy Lạp vào rạng sáng ngày 17-10, nơi Van Dijk dự kiến sẽ ra sân. Sau đó, anh trở lại Liverpool để tham dự trận đấu ở sân Anfield của giải Ngoại hạng Anh gặp Everton vào ngày 22-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm