Đội tuyển Việt Nam đã đến Hàn Quốc, gây cảnh sốt vé

(PLO)- Sau chuyến du đấu Trung Quốc, thầy trò Philippe Troussier đã đến Hàn Quốc và mặc dù nằm thế kèo dưới, nhưng đông đảo người hâm mộ vẫn tò mò mua vé xem trận đấu ngày 17-10, gây nên cảnh tượng sốt vé.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai trận toàn thua trước Trung Quốc và Uzbekistan đều với tỉ số 0-2, đội tuyển Việt Nam cố gắng chơi tốt hơn trong trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Days tháng 10 gặp chủ nhà Hàn Quốc trên sân vận động World Cup Suwon.

Sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc cho trận đấu này là rất lớn. Theo VFF, vé xem cuộc đụng độ giữa chủ nhà và thầy trò Troussier đã bán hết sạch. Sân World Cup Suwon có sức chứa 44.000 chỗ ngồi sẽ được các cổ động viên Hàn Quốc lấp đầy.

Với việc bỏ ra 300.000 won (gần 5,5 triệu VND), khán giả sẽ được ngồi ở chính giữa tầng một khán đài A, có phục vụ bữa ăn buffet và nhận một áo thi đấu đội tuyển Hàn Quốc. Khu vực sát bên có giá vé 200.000 won thì khán giả sẽ nhận khăn quàng cổ đội tuyển Hàn Quốc và gậy phát sáng. Vé chỉ được phân phối qua website hoặc ứng dụng bán vé của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), hoặc một ứng dụng của ngân hàng tài trợ cho trận đấu.

Tuan-Hai.jpg
Tuấn Hải và đồng đội sau chuyến du đấu Trung Quốc đã sang Hàn Quốc chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà trên sân vận động World Cup Suwon. Ảnh: AN.

Trước đó, trong chiến thắng 4-0 của Hàn Quốc trước Tunisia ngày 13-10, sân đấu ở Seoul với gần 60.000 khán giả cũng không còn chỗ trống. Điều này bắt nguồn từ sức hút quá lớn của các ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae,…

Đội tuyển Việt Nam đóng quân ở khách sạn Ibis Ambassador, cách sân vận động Suwon World Cup chỉ khoảng 3 km. HLV Troussier cùng toàn đội cũng đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc vào lúc 19 giờ, ngày 15-10.

Ở trận này, chân sút Son Heung-min có khả năng sẽ ra sân, khi cầu thủ này đã nghỉ ngơi hoàn toàn ở màn chạm trán giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội Tunisia. Đội trưởng của CLB Tottenham đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc trước trận gặp Việt Nam: “Tôi thực sự mong muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Thật tuyệt vời nếu tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia ngay trên sân nhà”.

klinsmann-lee-1-7915-7378.jpg
HLV Klinsmann mong muốn ngôi sao Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc có trận thắng thứ hai trong dịp FIFA Days, sau trận đại thắng Tunisia 4-0 ngày 13-10. Ảnh: AN.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã sang Suwon (Hàn Quốc) từ Đại Liên (Trung Quốc) sáng 15-10 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển chủ nhà. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10-2023.

HLV Philippe Troussier chia sẻ trước trận đấu với đội tuyển đang xếp hạng 26 thế giới: “Gặp đối thủ lớn Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc, tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng.

Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Trận gặp Uzbekistan là bài kiểm tra thử sức tốt cho toàn đội để hiểu rằng độ khó trận gặp Hàn Quốc còn cao hơn nữa. Các cầu thủ phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm mà chúng ta cần phòng ngự, cải thiện hơn, chắt chiu hơn cơ hội chúng ta có được tình huống chuyển đổi có bóng, để tạo ra tình huống có thể ăn bàn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm