Son Heung-min ngồi ngoài, Quang Hải và Tiến Linh vắng mặt

(PLO)- Đội trưởng Son Heung-min bị chấn thương đã không ra sân trong trận thắng Tunisia 4-0 trong khi hai tiền đạo Tiến Linh và Quang Hải chắc chắn không thi đấu với chủ nhà Hàn Quốc vào đêm 17-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) đã cho thấy những bộ mặt khác nhau ở hai trận thua Trung Quốc và Uzbekistan đều với tỉ số 0-2. Trận cuối trong chuyến du đấu nhân dịp FIFA Days là một cơ hội cuối để các tuyển thủ ghi điểm trong mắt thầy Troussier với mong muốn trụ lại danh sách cuối cho vòng loại World Cup vào tháng 11-2023 và Asian Cup vào tháng 1-2024.

Ông Troussier không cần tiền đạo ngôi sao

Các học trò HLV Philippe Troussier sau ba trận toàn thắng ba trận khi gặp Syria, Hong Kong, Palestine đã ghi bốn bàn thắng và không để thủng lưới. Riêng hai trận giao hữu ở Trung Quốc đã thua chủ nhà 0-2 và trận đá tập không tính điểm FIFA tiếp tục thua Uzbekistan hai bàn không gỡ.

Đáng chú ý dưới thời ông thầy người Pháp, các tiền đạo từng ở trong nhóm ưu tiên như Công Phượng, Văn Quyết, Tiến Linh không phải là chọn lựa số 1. HLV Troussier thậm chí còn loại Văn Quyết, Công Phượng ở đợt tập trung này, không cho Tiến Linh ra sân ba trận giao hữu đầu tiên, lại sử dụng Hoàng Đức như một trung phong.

Tiếc cho Tiến Linh trong lần hiếm hoi ra sân ở phút 80 trận làm khách Trung Quốc vào đêm 10-10 chỉ 7 phút sau anh đã nóng nảy giật chỏ vào mặt đối phương khiến phải nhận thẻ đỏ.

Do trận đá tập với Uzbekistan không tính điểm FIFA, chân sút Tiến Linh có nửa cuối hiệp 2 ra sân. Nhưng ở trận giao hữu cuối làm khách tại Hàn Quốc, Tiến Linh không thể góp mặt vì chiếc thẻ đỏ trước đó.

w-P15_BAICHINH_DTVN_chuanbi_Korea_OCT_2023_1020.jpg
Sau hai trận thua Trung Quốc và Uzbekistan cùng tỉ số 0-2, HLV Troussier bắt đầu chú trọng đến siết chặt kỷ luật phòng ngự để hạn chế thua. Ảnh: HẢI THỊNH

Chút thiệt thòi cho đội tuyển VN là tiền vệ Quang Hải bị chấn thương sau khi đá hơn 10 phút trong trận gặp Uzbekistan. Kết quả chụp phim cho thấy Quang Hải bị rách bắp và phải nghỉ dưỡng thương ít nhất một tháng.

Làm khách trước chủ nhà Hàn Quốc xếp hạng 26 thế giới, thầy trò HLV Troussier có vị trí 95 trên bảng xếp hạng FIFA nắm nhiều phần thua nhưng điều quan trọng là chơi như thế nào và học được gì trước đối thủ lớn từng đánh bại đội tuyển Đức ở World Cup. Ngay cả ông thầy người Pháp cũng dự đoán các học trò ông chỉ có thể cầm bóng khoảng 30%-35% trong trận đấu khó khăn này và yêu cầu họ siết chặt kỷ luật phòng ngự để không thua đậm.

Ngôi sao Son Heung-min bỏ ngỏ khả năng ra sân

Trong trận thắng 4-0 đội khách Tunisia xếp hạng 29 thế giới, cầu thủ ngôi sao Son Heung-min ngồi yên trên ghế dự bị trong suốt 90 phút. Đội trưởng của Tottenham vừa đoạt phần thưởng hay nhất tháng 9 của giải Ngoại hạng Anh bị chấn thương cơ háng có thể không ra sân hoặc chỉ đá hiệp 2 trận tiếp khách VN vào đêm 17-10. Cách đây năm năm, Son cùng đồng đội từng thắng đội tuyển Olympic VN tại bán kết và sau đó đăng quang ASIAD 18.

Ở trận thắng Tunisia đêm 13-10, tiền vệ Lee Kang-in lập cú đúp tại sân vận động World Cup Seoul trong sự hoan nghênh cuồng nhiệt từ đám đông 59.000 khán giả. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Lee đã nổi lên như một người hùng, trước khi hậu vệ Tunisia là Yassine Meriah đá phản lưới nhà và Sub Hwang Ui-jo ấn định 4-0 cho Hàn Quốc ở phút bù giờ.

Đáng chú ý Hàn Quốc chưa bao giờ ghi nhiều hơn hai bàn trong sáu trận đấu trước đây dưới thời HLV Jurgen Klinsmann. Ông thầy người Đức rất khao khát kéo dài chiến thắng đậm đà cho các học trò ở trận tiếp theo gặp đối thủ yếu hơn VN lúc 8 giờ tối 17-10 tại sân vận động Suwon World Cup.

Tương tự thầy trò HLV Troussier cần thử nghiệm đội hình cho các chiến dịch lớn, HLV Klinsmann xem hai trận giao hữu là dịp cọ xát chất lượng để hoàn thiện lối chơi và nhân sự cho những trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 từ tháng 11, Hàn Quốc đặc biệt xem trọng mục tiêu vô địch Asian Cup vào đầu năm 2024 tại Qatar - danh hiệu đã lảng tránh họ suốt 63 năm qua.

Học hỏi đối thủ lớn

Đội tuyển VN có hai buổi tập vào đêm 15 và 16-10 để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng nhân dịp FIFA Days tháng 10. Chắc hẳn HLV Troussier sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trong số 28 cầu thủ ông đang sở hữu. Tuân thủ đấu pháp, giữ vững thế trận và nỗ lực ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc là mục tiêu cao nhất của thầy trò HLV Troussier. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Đây là cơ hội hiếm có với đội tuyển VN khi đối đầu với một đội tuyển đẳng cấp cao từng tham dự rất nhiều kỳ World Cup. Tôi nghĩ đây là một trận đấu vô cùng khó khăn nhưng lại là thời cơ cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Tôi tin chúng tôi sẽ học hỏi nhiều điều từ trận đấu này”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm