4 Phó Giáo sư ngành luật được công nhận năm 2020 là ai?

Tại phiên họp lần thứ VI của Hội đồng giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kì  2018-2023 diễn ra vào ngày 5-12, có 339 cá nhân được công nhận đạt chuẩn Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2020.

Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh Phạm Minh Tuyên (đứng) là 1 trong 4 cá nhân được công nhận chức danh PGS năm 2020 ngành Luật học. Ảnh: toaan.gov.vn

Theo đó, có 39 cá nhân đạt chuẩn GS và 300 cá nhân đạt chuẩn PGS được HĐGSNN công nhận.

Bốn cá nhân được Hội đồng GS ngành luật học công nhận đạt chuẩn PGS (không có cá nhân đạt chuẩn GS). Cụ thể:

1. PGS-TS Dư Ngọc Bích (sinh năm 1974, quê An Giang): Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Mở TP.HCM.

2. PGS-TS Nguyễn Đức Hạnh (sinh năm 1975, quê Hà Nội): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

3. PGS-TS Trần Thăng Long (sinh năm 1973, quê Bình Định): Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP.HCM.

4. Thẩm phán cao cấp, PGS-TS Phạm Minh Tuyên (sinh năm 1963, quê Quảng Nam): Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm