4 tỉnh, thành chạy nước rút để khởi công đường vành đai 3

(PLO)- TP.HCM dự kiến khởi công dự án vào ngày 18-6, Long An cũng đã sẵn sàng mặt bằng, Bình Dương, Đồng Nai đang chạy nước rút.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn khoảng ba tuần nữa dự án đường vành đai 3 sẽ chính thức khởi công theo kế hoạch đã đề ra (ngày 30-6). Đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng tại ba tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM không đồng đều. Trong khi có tỉnh đã đáp ứng đủ mặt bằng và định ngày khởi công thì có tỉnh đang chật vật xoay xở cho kịp tiến độ.

TP.HCM, Long An “về đích” sớm hơn dự kiến

Ngày 31-5, Ban chỉ huy dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường vành đai 3 TP.HCM cho biết dự án đoạn qua địa bàn TP đã được các địa phương bàn giao 297 ha mặt bằng, đạt 72%. Đến thời điểm này, tỉ lệ mặt bằng toàn TP đạt được là hơn 76%. Như vậy, TP.HCM đã bàn giao vượt chỉ tiêu mặt bằng và đủ điều kiện để khởi công dự án sớm hơn so với dự kiến một tháng.

Huyện Bình Chánh chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG

Huyện Bình Chánh chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông), cho biết lâu nay giải phóng mặt bằng là khâu đáng lo nhất. Tuy nhiên, với kết quả trên 70% như hiện nay là rất đáng mừng và ngoài mong đợi. Các địa phương phải bàn giao mặt bằng đợt 1 cho chủ đầu tư vào ngày 15-6 để phục vụ khởi công. TP.HCM dự kiến khởi công dự án vào ngày 18-6.

Đến nay toàn TP đã chi trả tiền bồi thường đạt hơn 3.529 tỉ đồng. Các địa phương vẫn đang nỗ lực trong việc chi trả bồi thường. Đi đầu là huyện Hóc Môn, đã thu hồi 91/98 ha, đạt hơn 92% tỉ lệ bàn giao mặt bằng.

Tiếp đó là huyện Bình Chánh đã đạt hơn 85% với 124/145 ha. Huyện Củ Chi cũng đạt 75,78%, riêng TP Thủ Đức mới đạt gần 50% tổng mặt bằng. “Từ nay tới mốc bàn giao mặt bằng, con số trên sẽ còn tăng lên nữa” - ông Phúc nói.

Hiện nay, Ban giao thông đã phát hành trên mạng hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát đối với gói thầu 1 (xây lắp). Từ nay đến giữa tháng 6, Ban giao thông sẽ lựa chọn các nhà thầu xây lắp, tư vấn và ký kết hợp đồng để khởi công công trình.

Tại tỉnh Long An, dự án đi qua ba xã Mỹ Yên, Tân Hòa, Tân Bửu thuộc huyện Bến Lức. Huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả cho gần 400 hộ dân bị ảnh hưởng từ cuối tháng 3. Đến nay, tổng mặt bằng thu hồi đạt gần 41/43 ha, đạt tỉ lệ 95,5%, tổng số tiền chi trả gần 790 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cho biết tỉnh đã sẵn sàng cho việc khởi công dự án vào tháng 6 như tiến độ đề ra. Còn một số khó khăn hiện nay, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Bình Dương, Đồng Nai chạy nước rút

Tại Bình Dương, dự án đường vành đai 3 đi qua ba TP Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An với hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng. Thủ Dầu Một là địa phương đầu tiên chi trả tiền bồi thường cho người dân. Địa phương này có 12,6 ha nằm trong phạm vi đường vành đai 3, với 215 hộ dân bị ảnh hưởng, phải thu hồi đất.

Từ nay đến giữa tháng 6, Ban giao thông sẽ lựa chọn các nhà thầu xây lắp, tư vấn và ký kết hợp đồng để khởi công công trình vào ngày 18-6.

Ngày 2-6, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thủ Dầu Một đã tiến hành chi trả đợt 1 cho 53 hộ dân, với tổng số tiền khoảng gần 300 tỉ đồng. Dự kiến cuối tháng 6, Thủ Dầu Một sẽ bàn giao 70% mặt bằng để kịp khởi công dự án này.

Hai TP Thuận An và Dĩ An cũng đang khẩn trương giải quyết các thủ tục để sớm chi trả tiền bồi thường cho người dân. Theo lãnh đạo hai TP, trong tuần này sẽ bắt đầu chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết hiện tại, các địa phương đang rất nỗ lực trong vận động bàn giao mặt bằng để khởi công dự án trong tháng 6 theo kế hoạch chung.

Riêng Đồng Nai là tỉnh duy nhất có nguy cơ chậm tiến độ khởi công như kế hoạch. Đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành được hồ sơ thông báo thu hồi đất. Dự án cũng chưa xác định được nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công. Vì vậy, dự án thành phần hiện nay đều trong tình trạng bị chậm tiến độ nên việc đảm bảo mốc khởi công dự án vào ngày 30-6 là rất khó khăn.

Trong khi các địa phương khác rục rịch chuẩn bị chi trả tiền bồi thường thì đến tháng 4-2023, tỉnh Đồng Nai mới có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nhơn Trạch. Do đó địa phương mới được các cơ quan chức năng của tỉnh bàn giao tim, mốc, hồ sơ ranh giới thu hồi đất. Mặt khác, cuối tháng 2-2023, dự án đường vành đai 3 mới được UBND tỉnh phê duyệt. Thời điểm này dự án đã bị chậm tiến độ so với tiến độ chung của toàn dự án.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh vẫn đang cố gắng hoàn thiện thủ tục và giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án theo kế hoạch chung. Trong trường hợp không thể khởi công vào ngày 30-6, dự án sẽ được khởi công chậm nhất là 10 ngày sau đó.•

Tiến độ chung của dự án vẫn được đảm bảo

Về tiến độ khởi công chung của dự án đường vành đai 3, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông TP, cho biết hiện nay thời điểm khởi công của các dự án thành phần vẫn cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Trong đó, TP.HCM, Bình Dương, Long An cũng sẽ khởi công trong tháng 6. Riêng tỉnh Đồng Nai dự kiến khởi công vào giữa tháng 7 đoạn 2 km.

“Trong trường hợp tiến độ có sự chậm trễ, Ban giao thông sẽ kịp thời báo cáo UBND TP.HCM là cơ quan đầu mối để có giải pháp thúc đẩy tiến độ chung cho dự án đường vành đai 3. Còn đối với việc khởi công chênh lệch một vài tuần không ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án” - ông Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm