4 trẻ đuối nước trong 1 tuần, Đồng Tháp chỉ đạo tăng cường phòng, chống đuối nước

(PLO)- Chưa đầy 1 tuần đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 4 trẻ tử vong thương tâm, UBND Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đảm bảo quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Cụ thể, tỉnh yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên và trẻ em. Cùng với đó, Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng trên.

đuối nước

Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở Đồng Tháp. Ảnh: HD

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ, học sinh, học viên tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha, mẹ, gia đình quản lý chặt chẽ học sinh tại nhà, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Bên cạnh đó, tăng cường công tác dạy bơi an toàn cho học sinh, hướng dẫn cho học sinh kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; kiến thức, kỹ năng chủ động phòng, tránh tại nạn thương tích, đuối nước khi tham gia sinh hoạt trong đời sống hằng ngày; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh.

đuối nước

Khu vực sông Bà Dư nơi 3 chị em gái bị đuối nước thương tâm.

Riêng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo ngành chức năng địa phương phối hợp với các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư, hộ gia đình có trẻ em. Trong đó, chú ý tập trung các hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi, qua đó đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian trẻ không đến trường, nhất là dịp nghỉ hè; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các bến đò, các vùng nước sâu nguy hiểm, các công trình đang xây dựng…

Trước đó, vào chiều 28-5, ba chị em gái (13 tuổi, 9 tuổi và 7 tuổi) ở ấp 2 xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh rủ nhau tắm sông Bà Dư. Do không biết bơi nên 2 em nhỏ tuổi hơn đã bị đuối nước, người chị cả thấy vậy nên đến ứng cứu. Tuy nhiên, sau đó 3 chị em gái đều bị đuối nước tử vong.

Đến chiều 1-6, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước khác khiến một thiếu niên 14 tuổi tử vong. Cụ thể vào khoảng 14 giờ, em H (14 tuổi, ngụ khóm An Thành, phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự) cùng 3 thiếu niên khác rủ nhau tắm sông ở khu vực cầu Tân Hội. Trong lúc tắm cả nhóm rủ nhau bơi qua lại giữa 2 trụ cầu, không may em H. bị đuối sức và chìm trong nước mất tích. Đến trưa hôm sau, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm