5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh hầu tòa vì nhận hối lộ ​

Sáng 10-3, TAND tỉnh Thanh Hóa xử sơ thẩm vụ nhận hối lộ với các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra tỉnh này.

Đó là các bị cáo Lê Mạnh Hà (58 tuổi, Trưởng đoàn thanh tra), Nguyễn Hưng (44 tuổi, thành viên đoàn thanh tra), Dương Văn Bằng (58 tuổi, thành viên đoàn thanh tra), ông Nguyễn Quý Diễn (52 tuổi, thành viên đoàn thanh tra) và bà Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi, Phó trưởng đoàn thanh tra).

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hà Huy Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa. Các bị cáo được đeo khẩu trang trong suốt quá trình xét xử để phòng tránh dịch COVID-19. Các bị cáo cũng được tại ngoại trước khi ra tòa.

Năm cựu cán bộ thanh tra và ba giám đốc hầu tòa vì tội đưa và nhận hối lộ.

Ba người bị xử về tội đưa hối lộ gồm: Ông Trần Ngọc Tài (giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, nguyên đại biểu HĐND huyện, ngụ ở thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Châu (giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Gia Hải (47 tuổi, giám đốc doanh nghiệp Hải Lam).

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Gia Hải còn bị truy tố về tội trốn thuế.

Theo hồ sơ ngày 5-3-2019, chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lý, thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Theo quyết định này thì kế hoạch thanh tra là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 7-3. Đoàn thanh tra gồm có năm bị cáo nêu trên.

Chiều 18-4-2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bị cáo Nguyễn Thị Cúc đang nhận tiền hối lộ của đối tượng bị thanh tra.

Tiếp sau đó, công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong đoàn thanh tra tại Thiệu Hóa và thu giữ nhiều tài liệu liên quan...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm