5 đại diện châu Phi chuộng “hàng nội” tại World Cup 2022

(PLO)- Cameroon, Ghana, Morocco, Tunisia và Senegal đều sử dụng HLV nội và đấy được xem là bước tiến lớn của bóng đá châu Phi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

So với các kỳ World Cup trước, cụ thể là World Cup 2018, hầu hết đại diện châu Phi đều thuê thầy ngoại đến từ châu Âu và Mỹ La tinh. Còn World Cup 2010 có sáu đội châu Phi thì chỉ mỗi Tunusia sử dụng thầy nội, còn lại là HLV châu Âu. World Cup 1998 tất cả đội châu Phi đều thuê HLV châu Âu...

HLV người Senegal Aliou Cisse tự hào là người dẫn dắt đội tuyển quê nhà. Ảnh: AFP

HLV người Senegal Aliou Cisse tự hào là người dẫn dắt đội tuyển quê nhà. Ảnh: AFP

Nhìn nhận về vấn đề này, HLV Aliou Cisse của Senagal nói: “Có điều gì đó khác biệt của HLV châu Phi với châu Âu hay La tinh nhưng vấn đề là nhìn ra nó và học hỏi để tiến lên. World Cup 2022 này, cả năm đội bóng châu Phi đều do HLV nội dẫn dắt và đó là sự tiến bộ lớn của bóng đá châu Phi. Tôi tin rằng chỉ có người châu Phi mới hiểu hết giá trị của cầu thủ châu Phi và phát huy điều đó tốt nhất”.

Thuyền trưởng của đội tuyển Senegal còn nói rằng ngày càng có nhiều HLV châu Phi dẫn dắt đội tham dự các giải lớn với World Cup và đó là bước tiến lớn, là xu thế tất yếu.

HLV Aliou Cisse là người Senegal dẫn dắt đội tuyển Senegal vô địch Cúp các quốc gia châu Phi năm 2021 và cũng là người dẫn dắt Senegal đánh bại Ai Cập ở trận play off tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm