5 xe SUV tốt nhất năm 2022 dành cho người mê thú cưng

(PLO)- Đây là những chiếc xe thể thao đa dụng có khu vực hàng hóa lớn hơn để thùng cho thú cưng và dễ dàng giữ sạch sẽ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler. Ảnh: Motorbiscuit.

Jeep Wrangler. Ảnh: Motorbiscuit.

Đây là một trong những chiếc SUV tốt nhất cho chó và những người nuôi chó. Khi US News chọn những chiếc SUV tốt nhất cho chó, Jeep Wrangler năm 2022 đã đáp ứng được tất cả.

Jeep đã trang bị cho Wrangler một nội thất dễ lau chùi và chắc chắn và thậm chí có thể chỉ cần kéo phần trên xe ra và để lông thú cưng bay ra.

Wrangler có bốn cửa sẽ cung cấp cho chó và hàng hóa nhiều không gian hơn, nhưng loại hai cửa có thể hoạt động lại tốt hơn.

Tuy nhiên, Wrangler vẫn là một trong những chiếc SUV tốt nhất cho chó và những người nuôi chó.

Chiếc xe này có giá khoảng từ 29.995 - 79.595 đô la (tương đương hơn 700 triệu đồng –gần 1,9 tỉ đồng)

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid. Ảnh: Motorbiscuit.

Toyota RAV4 Hybrid. Ảnh: Motorbiscuit.

Toyota RAV4 Hybrid 2022 là một lựa chọn tốt cho những chiếc SUV tốt nhất cho chó và những người nuôi thú cưng.

US News đã trao cho nó giải thưởng xe hybrid và xe điện tốt nhất năm 2022 với khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó là rất tốt.

Xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu 41 mpg trong thành phố và 38 mpg trên đường cao tốc (tương đương 5,7 lít xe chạy trong thành phố và 6 lít trên cao tốc

Chiếc xe có giá khoảng từ 29.075 - 37.575 đô la (tương đương 685 triệu đồng - 885 triệu đồng).

Honda CR-V

Honda CR-V. Ảnh: Motorbiscuit.

Honda CR-V. Ảnh: Motorbiscuit.

Honda CR-V 2022 là một chiếc SUV tuyệt vời. Đây là một phiên bản đặc biệt cung cấp hệ thống thông tin giải trí lớn hơn và khả năng tương thích với điện thoại.

Honda đã trang bị cho CR-V 2022 nhiều không gian trong cabin và khu vực chở hàng cho chó hoặc hành lý.

Trên thực tế, khu vực chứa hàng là 36,5 feet khối (11,13 m3), là một trong những khu vực lớn nhất trong xe.

Chiếc xe này có giá khoảng từ 26.400 – 36.200 đô la (tương đương hơn 600 triệu – hơn 850 triệu đồng).

Subaru Forester

Subaru Forester. Ảnh: Motorbiscuit.

Subaru Forester. Ảnh: Motorbiscuit.

Đây là chiếc xe thể thao, sẵn sàng off-road và thân thiện với chó. Những người nuôi chó đều biết Subaru Forester 2022 là một trong những chiếc SUV tốt nhất dành cho chó.

Subaru quyên góp cho các trại động vật và có các chiến dịch quảng cáo xoay quanh những chú chó.

Xe có hệ dẫn động bốn bánh và khu vực chở hàng thấp hơn giúp việc ra vào xe trở nên dễ dàng.

Subaru Forester cũng có tính năng nhắc nhở hàng ghế sau trong trường khách hàng đang ngủ gật ở phía sau.

Xe có mức giá khoảng từ 27.145 – 40.145 đô la (tương đương hơn 600 triệu đồng – 900 triệu đồng).

Kia Soul

Kia Soul. Ảnh: Motorbiscuit.

Kia Soul. Ảnh: Motorbiscuit.

Kia Soul 2022 là một trong những chiếc SUV tốt nhất cho chó và con người. Nó là chiếc xe nằm trong danh sách mua tốt nhất, đặc biệt chiếc xe này phù hợp cho mọi người kể cả người cao và người thấp.

Hiện nay, nó cũng là một trong những chiếc SUV tốt nhất cho những người nuôi thú cưng.

Nội thất bằng nhựa giúp bạn dễ dàng lau chùi hoặc hút bụi và khu vực hàng hóa có nhiều chỗ trống.

Kia Soul có giá khoảng giá từ 19.290 – 27.890 đô la (tương đương hơn 450 triệu đồng – 650 triệu đồng).

Motorbiscuit

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm