6 quái xế lãnh án vì bốc đầu xe, hú hét giữa dịch COVID-19

Ngày 24-4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sáu bị cáo gồm: Trần Hoàng Lân (18 tuổi), Tạ Trang Hoàng (17 tuổi), Vũ Trung Đức (22 tuổi), Chu Phương Khánh (17 tuổi), Nguyễn Anh Quân (19 tuổi) và Lê Trung Kiên (17 tuổi), liên quan đến vụ tụ tập gây náo loạn hồ Hoàn Kiếm cách đây ít ngày.

Tòa tuyên bị cáo Đức tám tháng tù giam, Lân sáu tháng tù giam, các bị cáo còn lại 6-8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Hồ sơ vụ án cho thấy chiều 8-4, Lân rủ nhóm bạn điều khiển xe máy “lượn lờ” tại khu vực trung tâm TP Hà Nội. Nhóm này phóng xe vài vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và có thêm nhiều xe khác nhập đoàn.

Mặc cho Hà Nội đang thực hiện cách ly xã hội, cả nhóm vẫn tiếp tục phóng nhanh, rồ ga, hò hét. Khi đến khu vực hồ, Lân chở Hoàng phía sau, bốc đầu xe và đi bằng một bánh sau. Các xe còn lại hò reo hưởng ứng và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Tiếp đó, các thanh niên khác đồng loạt bốc đầu, rồ ga, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người đi đường. Cả nhóm đều không đội mũ bảo hiểm.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

HĐXX nhận định hành vi trên gây nguy hiểm đối với xã hội, mất trật tự trị an và đe dọa sức khỏe đối với nhiều người, nhất là trong thời điểm toàn xã hội đang gồng mình chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm