7 phụ nữ tiên phong làm thay đổi ngành công nghiệp ô tô

(PLO)- Những người phụ nữ này đã sáng tạo ra cần gạt nước kính chắn gió, đèn báo phanh... họ đã thay đổi nhiều tính năng giúp ô tô trở nên hiện đại và an toàn hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họ là những người đã tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp ô tô và họ đã đập tan các chướng ngại vật, tạo nên điều kỳ diệu, định hình ngành công nghiệp này.

Dưới đây là bảy phụ nữ tiên phong này đã thay đổi cục diện ngành ô tô một thời.

Mary Anderson

Mary Anderson. Ảnh: Motorbiscuit.

Mary Anderson. Ảnh: Motorbiscuit.

Những đóng góp của Mary Anderson cho ngành ô tô hiện đại như bà đã thiết kế cần gạt nước kính chắn gió. Theo Hagerty, Anderson nhận thấy nhu cầu về một thiết bị làm sạch nước và vật cản khỏi kính chắn gió vào đầu những năm 1900 và đã tạo ra một hệ thống gạt nước kính chắn gió vận hành bằng tay.

Florence Lawrence

Theo AAA, bà Florence Lawrence là một người đam mê ô tô cuồng nhiệt. Bà đã mô tả chiếc ô tô của mình là "gần giống con người".

Florence Lawrence. Ảnh: Motorbiscuit.

Florence Lawrence. Ảnh: Motorbiscuit.

Chính vì vậy bà đã tự điều chỉnh chiếc xe của mình. Bà thay vì chọn hệ thống ống xả hậu mãi mà đã thiết kế đèn báo rẽ và đèn báo phanh với biển báo dừng theo nghĩa đen.

Emily Post

Bà là một nhà văn, người có ảnh hưởng và là một trong nhiều phụ nữ tiên phong định hình văn hóa ô tô

Bà được biết đến nhiều hơn với cuốn sách Nghi thức xã giao và hoạt động cấm đoán. Những đóng góp của Emily Post bao gồm một số bài báo về ô tô đầu tiên.

Ngoài ra, bà đã viết một cuốn sách có tựa đề Motor Manners: The Bluebooklet of Traffic Etiquette, trong đó bà vạch ra những điều nên làm và không nên làm khi lái xe.

Emily Post. Ảnh: Motorbiscuit.

Emily Post. Ảnh: Motorbiscuit.

Margaret Wilcox

Margaret Wilcox đã thiết kế hệ thống sưởi cabin đầu tiên sử dụng nhiệt thải từ động cơ đốt trong (ICE). Ngày nay, lò sưởi là thiết bị tiêu chuẩn trong hầu hết mọi phương tiện có nội thất kín và thiết kế của Wilcox đã mở đường.

Mimi Vandermolen

Bà đã ghi dấu ấn trong ngành với tư cách là người phụ nữ tiên phong và là nhà thiết kế tài ba nhất lúc bấy giờ.

Bà là một nhà thiết kế xuất sắc tại Ford. Mimi Vandermolen đã viết nhiều thiết kế cho Blue Oval, bao gồm cả những phần quan trọng của Ford Taurus.

Ngoài ra, những đóng góp đáng chú ý của Vandermolen cho phương tiện hiện đại bao gồm công việc trên cụm đồng hồ đo kỹ thuật số, mặt số kiểm soát khí hậu và ghế ngồi thân thiện với người dùng.

Dorothee Pullinger

Dorothee Pullinger là một kỹ sư người Scotland và nhà thiết kế kế thừa Dorothee Pullinger là một lực lượng văn hóa ô tô.

Bà ấy đã có công trong việc thiết kế Xe Galloway, trong số các dự án khác. Ngoài ra, Pullinger còn là một tay đua tài năng, giành chiến thắng trong Cuộc chạy thử xe sáu ngày năm 1924 ở Scotland.

Hơn nữa, Pullinger ủng hộ những phụ nữ mê ô tô và là thành viên sáng lập của Hiệp hội Kỹ thuật Phụ nữ.

Hedy Lamarr

Hedy Lamarr. Ảnh: Motorbiscuit.
Hedy Lamarr. Ảnh: Motorbiscuit.

Hedy Lamarr không chỉ là một diễn viên xuất sắc; cô ấy là một nhà tiên phong thiên tài với con mắt đổi mới và khoa học.

Cô ấy đã tạo ra khái niệm về tín hiệu nhảy tần để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của quân Đồng minh trong Thế chiến thứ hai.

Mặc dù điều đó có vẻ không ảnh hưởng trực tiếp đến ô tô, nhưng nhảy tần là công cụ tạo ra công nghệ GPS, một tính năng mà người lái xe sử dụng hàng ngày.

Motorbiscuit

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm