70 cây đinh tự trồi ra khỏi chân 1 phụ nữ

Cô Anusuiya Devi, 35 tuổi, sống ở ngôi làng nhỏ ở quận Fatehpur, Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cho biết hiện tượng kỳ lạ này xảy đến với cô từ năm 2012. Từ đó đến nay, Devi luôn phải chịu sự đau đớn trong khi đi, đứng, thậm chí là ngồi. Khi cơn đau ngày càng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô mới nhờ đến sự giúp đỡ của y tế.

Những cây kim được lấy ra khỏi chân người phụ nữ. Ảnh: Cover Asia Press

Khi phát hiện ra 70 vật nhọn bên trong đùi người phụ nữ, các bác sĩ (BS) cho rằng chính Devi đã tự hành hạ mình bằng cách đâm số kim ấy vào đùi nhưng Devi cam đoan rằng cô chưa hề làm gì tổn hại đến thân thể mình.

"Tôi đã phải chịu đựng nó suốt năm năm nay, những cây kim cứ lần lượt trồi ra khỏi chân tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại mắc phải hiện tượng kỳ lạ này" - Devi cho biết.

Những vết thương kỳ lạ xuất hiện kèm theo hiện tượng đinh, kim trồi ra khỏi cơ thể người phụ nữ. Ảnh: Cover Asia Press

Devi kể rằng ban đầu chân cô sẽ xuất hiện những mụn nhỏ, rồi sau đó nó lớn dần lên. Và trước khi chiếc mụn vỡ ra, sẽ có một cây kim hoặc đinh trồi ra khỏi cơ thể cô ở vị trí đó.

Ông Awadhesh Kumar, người anh trai sống cùng với Devi trong suốt bảy năm, cho biết ông chưa bao giờ thấy em gái mình có biểu hiện tự hành hạ bản thân hoặc làm bất cứ điều gì khác thường với chân cô ấy.

Số đinh nằm trong chân Devi nặng tới 1,3 kg. Ảnh: SWNS

Phim chụp X-quang cho thấy có rất nhiều kim, đinh trong chân Devi. Ảnh: Cover Asia Press

"Từ khi chồng em gái tôi mất, tôi đã sống với nó được nhiều năm. Tôi đã chứng kiến nó chịu đựng sự đau đớn trong suốt năm năm nay, đã nhiều khi tôi cảm thấy căng thẳng giùm cho nó" - ông Kumar cho biết.

Trước đó, cô Devi từng đi nhiều nơi để điều trị chứng bệnh kỳ lạ của mình nhưng các BS đều lắc đầu từ chối. Đến tận hôm 25-10 vừa rồi, sau khi khám bệnh tại bệnh viện chính phủ, các BS mới tìm ra được nguyên nhân. Họ tiến hành phẫu thuật và lấy tất cả số kim loại đó ra khỏi người Devi. Theo các BS, có ba loại vật nhọn bên trong cơ thể Devi là kim tiêm, kim khâu và đinh nhọn. Tổng cộng có đến 70 mẩu kim loại như vậy bên trong chân của Devi.

Về mặt y học, các BS cho biết cơ thể không thể nào tự sản sinh ra những vật nhọn như vậy. Họ chẩn đoán rằng có thể Devi đã mắc một chứng bệnh thần kinh và khi cô hành hạ thân thể mình, cô không hề nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của chứng bệnh kỳ lạ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm