8 người lơ lửng trên cao 275 m vì đang ngồi cáp treo đi học thì cáp đứt dây

(PLO)- Lực lượng cứu hộ Pakistan đang nỗ lực giải cứu khẩn cấp 6 trẻ em và 2 người lớn bị mắc kẹt trong một cáp treo ở độ cao 275 m tại một vùng núi ở tây bắc nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, lực lượng cứu hộ Pakistan đang nỗ lực giải cứu khẩn cấp 6 trẻ em và 2 người lớn bị mắc kẹt trong một cáp treo ở độ cao 275 m tại một vùng núi ở tây bắc nước này, theo đài CNN.

Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng 22-8 (giờ địa phương) tại khu vực Allai Tehsil, tỉnh Khyber Pakthtunkhawa (Pakistan).

Lực lượng cứu hộ ở Pakistan đang cố gắng tiếp cận 6 trẻ em và 2 người lớn bị mắc kẹt trên cáp treo cao 275 m ở tỉnh Khyber Pakthtunkhawa (Pakistan) ngày 22-8. Ảnh: CNN

Lực lượng cứu hộ ở Pakistan đang cố gắng tiếp cận 6 trẻ em và 2 người lớn bị mắc kẹt trên cáp treo cao 275 m ở tỉnh Khyber Pakthtunkhawa (Pakistan) ngày 22-8. Ảnh: CNN

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA), những em nhỏ nói trên đang di chuyển đến trường bằng cáp treo thì một trong những dây cáp bị đứt.

NDMA cho biết một máy bay trực thăng đã tiếp cận vị trí những người mắc kẹt.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Pakistan, Thủ tướng tạm quyền Anwar-ul-Haq Kakar đã ra lệnh đóng cửa tất cả “cáp treo cũ nát và không tuân thủ quy định” ngay lập tức.

Nhiều trẻ em sống ở vùng sâu vùng xa của tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa phải đi học bằng cáp treo. Một số cáp treo trong số này không được bảo trì thường xuyên nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm