Pakistan bắt cựu ngoại trưởng với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia

(PLO)- Cơ quan điều tra Pakistan bắt ông Shah Mahmood Qureshi - cựu ngoại trưởng, phó chủ tịch đảng đối lập Tehreek-e-Insaf (PTI), đồng minh cựu Thủ tướng Imran Khan - với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-8, cơ quan điều tra Pakistan đã bắt ông Shah Mahmood Qureshi - cựu ngoại trưởng nước này và hiện đang là phó chủ tịch đảng đối lập Tehreek-e-Insaf (PTI) - với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia và làm tổn hại đến lợi ích nhà nước. Theo hãng tin AP, ông Qureshi là người có mối quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Imran Khan.

Ông Qureshi bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Islamabad (Pakistan). Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan cáo buộc ông Qureshi tiết lộ bức thư mật giữa đại sứ Pakistan tại Washington (Mỹ) và Bộ Ngoại giao Pakistan vào năm 2022.

Cựu ngoại trưởng Pakistan, phó chủ tịch đảng đối lập Tehreek-e-Insaf (PTI) - ông Shah Mahmood Qureshi (giữa). Ảnh: AP

Cựu ngoại trưởng Pakistan, phó chủ tịch đảng đối lập Tehreek-e-Insaf (PTI) - ông Shah Mahmood Qureshi (giữa). Ảnh: AP

Cơ quan điều tra Pakistan cho rằng ngoài ông Qureshi, cựu Thủ tướng Khan cũng liên quan đến việc tiết lộ bức thư cho những người không có thẩm quyền được biết. Theo cơ quan điều tra, ông Khan, ông Qureshi và một vài người khác đã “bóp méo sự thật để đạt những động cơ thầm kín và lợi ích cá nhân”.

Hôm 20-8, ông Qureshi đã có mặt tại một tòa án ở Islamabad. Luật sư của ông Qureshi cho biết thẩm phán cho phép cảnh sát giam ông Qureshi trong 14 ngày để thẩm vấn, nhưng sau đó giảm thời gian này xuống còn 1 ngày vì lý do thủ tục.

Vài giờ trước khi bị bắt, ông Qureshi họp báo về việc tạo lập môi trường cạnh tranh chính trị công bằng cho đảng PTI. Trong cuộc họp báo, ông Qureshi khẳng định đảng PTI sẽ đấu tranh để đảm bảo cuộc bầu cử ở Pskistan diễn ra vào cuối năm nay như đúng kế hoạch.

Theo AP, đây là diễn biến pháp lý mới nhất liên quan đến đảng PTI của cựu Thủ tướng Khan. Trước đó, hôm 5-8, ông Khan bị bắt tại nhà riêng ở Lahore, sau khi bị tòa án ở Islamabad tuyên phạt 3 năm tù giam về tội tham nhũng. Trong phán quyết hôm 5-8, tòa án cũng cấm ông Khan giữ các chức vụ chính trị trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm