Ấn Độ báo động không đủ thuốc trị bệnh nấm đen

Nhu cầu về thuốc Amphotericin-B, một loại thuốc chống nấm dùng trong điều trị bệnh nấm đen, tăng gấp 3-4 lần trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5. Trong bối cảnh này, ngày 27-5, chính phủ đã triển khai một đợt phân phối mới Amphotericin-B (hơn 29.000 liều) đến tất cả các bang.

Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đảm bảo rằng tới cuối tháng 5, nước này sẽ có hơn nửa triệu liều thuốc Amphotericin-B bằng cách tăng sản xuất và nhập khẩu. Ấn Độ cũng đã cấp giấy phép sản xuất cho năm công ty dược và định sẽ nhập khẩu 680.000 liều trong tháng 5 và tháng 6.

Nấm đen là bệnh hiếm gặp do tiếp xúc với nấm mốc mucor thường có trong đất, cây cối, phân, trái cây và rau quả thối rữa. Bệnh tác động đến xoang, não, phổi và có thể đe dọa tính mạng ở những người bị tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, chẳng hạn bệnh nhân ung thư hoặc người nhiễm HIV/AIDS. Theo bác sĩ, tỉ lệ tử vong thường ở mức 50%. Ở trường hợp Ấn Độ, dịch nấm đen có thể xuất phát từ việc sử dụng steroid trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Một nguyên nhân nữa có thể là từ việc sử dụng ôxy công nghiệp cho các bệnh nhân COVID-19.

Cung cấp ôxy cho bệnh nhân COVID-19 tại phòng cấp cứu một bệnh viện ở TP Kotputli, bang Rajasthan (Ấn Độ) hồi giữa tháng 5. Ảnh: REBECCA CONWAY/GETTY IMAGES

Trong lúc này, diễn biến dịch COVID-19 ở Ấn Độ vẫn rất xấu với hơn 200.000 ca nhiễm, gần 4.000 người chết mỗi ngày. Tổng ca nhiễm tính từ đầu dịch đến giờ là gần 27,4 triệu, trong đó hơn 315.000 người chết. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hơn 70% trường hợp không qua khỏi là người có nhiều bệnh nền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm