Cụ thể, mức phí cho xe máy là 5.000 đồng/lượt, ôtô dưới bảy chỗ, xe lam và các loại tương tự 18.000 đồng/lượt; ôtô từ bảy đến dưới 12 chỗ, xe tải dưới 3 tấn là 23.000 đồng/lượt… Riêng mức phí dành cho khách đi bộ, xe đạp và thuê bao cả chuyến phà vẫn giữ nguyên. Mức thu phí mới được áp dụng tại các bến phà An Hòa, Ô Môi, Trà Ôn, Mương Ranh, Năng Gù, Châu Giang, Khánh Bình, Tân Châu, Thuận Giang.
Ngày 11-4, ông Nguyễn Văn Trạng, Giám đốc cụm phà Vàm Cống, cho biết đơn vị chưa đề nghị tăng phí qua năm bến phà thuộc đơn vị quản lý. Đó là phà Vàm Cống (nối An Giang và Đồng Tháp), Mỹ Lợi (nối Tiền Giang và Long An), Đình Khao (nối Bến Tre và Vĩnh Long), Đầm Cùng (Cà Mau) và bến mới chuẩn bị tiếp nhận là Đại Ngãi (nối Sóc Trăng và Trà Vinh). Nguyên nhân do cụm phà Vàm Cống là đơn vị sự nghiệp, được Nhà nước bù lỗ chi phí. Tuy nhiên, thời gian tới đơn vị cũng phải kiến nghị tăng mức phí để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. “Sau khi thỏa thuận xong với UBND các tỉnh có bến phà trực thuộc cụm phà Vàm Cống, chúng tôi sẽ gửi kiến nghị để các cơ quan chức năng quyết định có tăng mức phí qua phà hay không” - ông Trạng nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải An Giang, cũng cho biết công ty đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho tăng 25% giá vé xe buýt. Theo ông Minh, từ năm 2010 đến nay, qua nhiều đợt xăng dầu tăng giá nhưng công ty chưa được tăng giá vé.
VĨNH SƠN