Án mạng sau cuộc nhậu, 1 người lãnh án tử, 1 người án chung thân

(PLO)- Chỉ vì chuyện chén rượu này có màu nhạt hơn chén rượu kia, nhóm người xảy ra mâu thuẫn khiến một người chết, hai người nhận án tử hình và chung thân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh (53 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ) mức án chung thân và con nuôi là Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, trú thị xã Sơn Tây) tử hình, cùng về tội giết người.

Tòa cũng buộc mỗi bị cáo phải bồi thường 154 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: UT

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: UT

Theo cáo trạng, chiều 5-10-2021, ông NĐT (57 tuổi, trú huyện Phúc Thọ) mời một thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ sang bếp ăn của VKSND huyện Phúc Thọ liên hoan. Tại đây, họ gặp một phó viện trưởng VKSND huyện Phúc Thọ đang trực ở trụ sở nên mời tham gia.

Vị viện phó nhận lời nhưng vì có hẹn từ trước với Lê Ngọc Ninh, nên Ninh cũng được mời đến dự liên hoan cùng.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, cả phó viện trưởng và vị thẩm phán huyện Phúc Thọ ra về trước. Ninh, ông T và bảy người khác tiếp tục cuộc nhậu.

Quá trình liên hoan, ông T muốn mời Ninh rượu, một vị khách bên khách đứng ra rót rượu. Tuy nhiên, thấy chén rượu rót cho ông T có màu nhạt hơn chén của mình, Ninh nghi ngờ vị khách kia cho ông T uống nước lã. Ninh chửi bới, cầm chén rượu của mình ném vào mặt người này.

Thấy thái độ của Ninh, một người là bạn của ông T liền đứng dậy đấm Ninh, cuộc nhậu phải giải tán.

Khi ra đến cổng VKSND huyện Phúc Thọ, bực tức vì bị đánh, Ninh chặn ông T lại, yêu cầu phải gọi người bạn kia quay lại xin lỗi mình. Ông T từ chối, cho rằng “việc của hai đứa, anh chịu".

Ninh liền gọi điện cho con nuôi là Nguyễn Văn Sơn, nói: "Bố đang va chạm đánh nhau, con cho anh em xuống". Sơn lập tức xách theo một cây đao, bắt taxi tới trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ.

Thấy con nuôi tới, Ninh liền liếc mắt, chỉ ngón tay về phía ông T để ra hiệu phải đánh nạn nhân. Thấy vậy, Sơn liên tiếp đạp, đá vào người ông T và chửi: "Mày láo với bố tao à".

Bị đánh, ông T gục xuống. Ninh và Sơn đưa nạn nhân đi viện cấp cứu nhưng tử vong hai ngày sau đó.

Tại tòa, Nguyễn Văn Sơn thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Ngược lại, Lê Ngọc Ninh phản bác, nói chỉ gọi Sơn đến đưa mình về chứ không bảo con nuôi phải đánh ông T.

Đại diện VKS nhận định Sơn không quen biết, không có thù hằn gì với ông T nên việc đánh nạn nhân là theo chỉ đạo của bố nuôi. Lời khai của Sơn và các nhân chứng đủ căn cứ kết luận Ninh phạm tội giết người. Việc bị cáo không nhận tội thể hiện sự ngoan cố, không hối hận.

Trong phần tuyên án, HĐXX đánh giá hành vi của hai bị cáo thể hiện tính côn đồ, trực tiếp tước đoạt tính mạng ông T, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, bức xúc cho dư luận. Do vậy, tòa tuyên án như đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm