Án mạng từ chuyện trêu gẹo nhân viên quán nhậu

Ngày 14-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Liêu Hoàng Sê (sinh năm 1999, Sóc Trăng) tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Liêu Hoàng Sê tại tòa. Ảnh: NA

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, xâm phạm đến tính mạng người khác, gây mất trật tự trị an. Tuy nhiên, bị cáo là người dân tộc thiểu số, ăn năn hối cải, nhân thân tốt nên được xét tình tiết giảm nhẹ.

Những người còn lại trong vụ án chưa xác định được nhân thân nên tòa đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại tòa, đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bồi thường gần 149 triệu đồng. Bị cáo chấp nhận.

Theo cáo trạng, Sê quen Lê Chí Cường và hai người tên Út, Đình (chưa rõ lai lịch).

Tối 8-6-2019, Út đến quán TX (xã Trung An, huyện Củ Chi) uống bia cùng nhóm bạn.

Thấy bàn đối diện là bàn của anh Lê Tuấn Em cùng hai người khác có hành vi trêu ghẹo nhân viên phục vụ quán, Út bức xúc gọi điện nói Sê và Cường đến quán có chuyện nhờ.

Hơn 1 giờ sau, Cường đến quán, Út nói bàn đối diện nói chuyện láo quá nên không thích. 5 phút sau, Sê đến. Cường qua bàn bên cạnh đá trúng cổ một người trong nhóm của anh Em rồi hai nhóm xông vào đánh nhau.

Sê lấy dao bấm mang theo đâm trúng anh Em liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Biết tin anh Em tử vong, Sê hoảng sợ bỏ trốn. Đến ngày 16-6-2019, Sê đến Công an huyện Châu Thành, Kiên Giang đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm