Anh em nhà Kouachi tham gia khủng bố từ 10 năm trước

Kết quả phân tích di truyền cùng hình ảnh thu được từ máy ghi hình an ninh đã chứng minh chúng đã tấn công báo Charlie Hebdo.

Hai anh em nhà Kouachi sinh tại quận 10 thủ đô Paris, vốn là dân trộm cắp trước khi trở thành Hồi giáo cực đoan. Trong hai anh em, Chérif Kouachi là người nổi tiếng hơn. Tổng cục An ninh nội địa cũng như Sở Cảnh sát Paris đều có lưu hồ sơ về hắn.

Gần 10 năm trước, vào tháng 1-2005, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét mạng lưới thánh chiến Iraq ở quận 19 (Paris), cảnh sát đã bắt giữ hai anh em nhà Kouachi. Lúc bấy giờ, Chérif Kouachi làm nghề giao bánh pizza kiếm sống.

 
Said Kouachi (phải) và Chérif Kouachi. (Ảnh do cảnh sát công bố)

Sau đó tên anh được trả tự do còn Chérif Kouachi bị giam giữ vì tham gia đưa người sang Iraq. Cơ quan điều tra còn tìm thấy bằng chứng hắn chuẩn bị sang Syria rồi từ đó đi Iraq chống quân đội Mỹ.

Mạng lưới thánh chiến Iraq ở quận 19 chuyên dụ dỗ thanh niên Pháp đưa sang Iraq. Lúc bấy giờ Mỹ đã xâm chiếm Iraq được gần hai năm và Tổng thống Saddam Hussein đã bị lật đổ. Trong mạng lưới này, tên cầm đầu là Farid Benyettou. Hắn giữ vai trò đàn anh hướng dẫn các thanh niên như Chérif Kouachi (bí danh “Abou Issen”) vào con đường khủng bố.

Từ năm 18 tuổi, Farid Benyettou đã bị người anh em vợ và “chiến hữu” tẩy não. Bọn chúng thuộc “Tổ chức dòng Hồi giáo Salafi vì thuyết giáo và chiến đấu”. Tổ chức Algeria này là tiền thân của tổ chức “Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo” đang hoạt động hiện nay.

Tháng 5-2008, Chérif Kouachi bị kết án ba năm tù. Sau khi được trả tự do, hắn bán cá trong siêu thị. Giới khủng bố Pháp không còn nghe nói tới hắn nữa. Hai năm sau, tên tuổi hắn lại được nhắc đến trong âm mưu vượt ngục của Smain Ait Ali Belkacem, thành viên “Tổ chức Hồi giáo Vũ trang Algeria”. Tên này bị kết án chung thân về tội đánh bom tàu điện hồi năm 1995 ở Paris.

Cảnh sát nghi ngờ Chérif Kouachi cùng với một số tên trong mạng lưới thánh chiến Iraq ở quận 19 giúp sức cho vụ vượt ngục. Vì vụ này, tháng 5-2010, Chérif Kouachi bị giam giữ nhưng vài tháng sau ra tù vì không đủ bằng chứng kết tội.

Vụ thảm sát tại báo Charlie Hebdo chính là tàn dư từ hoạt động của mạng lưới thánh chiến Iraq ở quận 19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm