Anh em ruột vờ thuê căn hộ cao cấp rồi đánh, cướp của phụ nữ

Ngày 12-3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ anh em Hồ Sĩ Nam Trung (sinh năm 1985) và Hồ Nguyên Trung (sinh năm 1997) về ba tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, quá trình xét hỏi, HĐXX thấy xuất hiện một số tình tiết của vụ án cần làm rõ. Từ đó, tòa quyết định hoàn trả hồ sơ cho VKS cùng cấp và nội dung các vấn đề sẽ được nêu cụ thể trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại toà, bị cáo khai bị thua lỗ do chơi đồng tiền ảo. Trước đó, ba mẹ hai bị cáo thông qua luật sư tiến hành bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

VKS cáo buộc từ ngày 6-8-2019 đến ngày 12-8-2019, anh em ruột Nam Trung Nguyên Trung đã thực hiện ba vụ chiếm đoạt tài sản.

Hai anh em bị cáo Nam Trung, Nguyên Trung tại toà sáng 12-3. Ảnh: HOÀNG YẾN

Sau khi, thuê xe ô tô hiệu Mercedes Benz loại C200 để sử dụng, Nam Trung đã làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô đứng tên mình rồi mang xe đi cầm chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Do cần tiền tiêu xài, Nam Trung còn bàn bạc em Nguyên Trung thuê căn hộ để trọ qua đêm rồi giả vờ gọi điện cho người cho thuê nhờ tư vấn mua căn hộ, sau đó dùng dao khống chế chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-8-2019, Nam Trung đặt thuê căn hộ tại Chung cư Thảo Điền Peal (quận 2). Tại đây, Nam lấy sợi dây điện trói hai tay chị B. ra phía trước, Nguyên Trung đứng phía trước cửa cảnh giới. Nam Trung buộc chị Bình dùng điện thoại chuyển khoản 10 triệu sang tài khoản do Nam Trung dùng giấy chứng minh nhân dân giả mở tài khoản tại Vietcombank. Nam Trung còn lấy của chị này hai điện thoại IPhone trước khi anh em rời khỏi căn hộ.

Cũng bằng thủ đoạn, sáng 12-8-2019, Nam Trung điện thoại cho chị D. làm nghề môi giới bất động sản và dịch vụ cho thuê căn hộ hẹn gặp tại căn 16.04 Block C2, Chung cư Imperia (phường An Phú, Quận 2) thuê trước đó. Khi chị D. đi một mình đến thì bị anh em Nam Trung và Nguyên Trung mỗi người cầm một con dao đe dọa, khống chế yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ giết.

Hai anh em dùng dây cáp internet trói tay, trói chân và dùng khăn vải, nhét vào miệng chị D. Nam Trung lấy di dộng Iphone của chị D. và buộc phải cung cấp thông tin tài khoản Ngân hàng để Nam Trung đăng nhập vào hệ thống Internet Banking chuyển ba lần 200 triệu đồng đến tài khoản của mình rồi rời khỏi căn hộ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm