Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại nặng ở Mariupol do Nga pháo kích

Các hình ảnh vệ tinh được chụp vào hôm 12-3 cho thấy cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà dân cư trên khắp thành phố Mariupol, miền nam Ukraine bị hư hại nặng, hãng tin Reuters cho hay.

Công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies (MAXR.N) cho biết nhiều đám cháy đã xảy ra ở khu vực phía tây của thành phố cảng sát Biển Đen này và hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng đã bị hư hại nghiêm trọng.

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy tại một khu công nghiệp, ở khu vực phía tây của Mariupol, Ukraine vào ngày 12 -3-2022. Ảnh: MAXAR 

Cận cảnh các tòa nhà chung cư bị cháy ở khu vực phía tây của Mariupol. Ảnh: MAXAR 

Tàn tích của các đám cháy ở trên cánh đồng và các toà nhà bị hư hại ở quận Zhovtneyvi, phía tây của Mariupol. Ảnh: MAXAR

Các tòa nhà chung cư đang bốc cháy tại đường Zelinskovo, Mariupol. Ảnh: MAXAR

Một bệnh viện sau khi bị bắn phá ở Mariupol. Ảnh: MAXAR

Hiện tại, Reuters chưa thể xác minh được độ tin cậy của các hình ảnh trên.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Dmytro Kuleba hôm 12-3 cho biết Mariupol đã bị quân Nga bao vây  nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine.

Hội đồng thành phố cho biết hôm 11-3, ít nhất 1.582 thường dân ở Mariupol đã thiệt mạng do bị Nga pháo kích và phong tỏa 12 ngày. Số liệu thương vong này hiện Reuters chưa thể xác minh được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm