Áp lực tăng lên Israel khi dân Gaza đói nguy cấp

(PLO)- Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho rằng việc Israel hạn chế viện trợ và kiên quyết tấn công Gaza có thể được xem như một hình thức sử dụng nạn đói làm “vũ khí chiến tranh”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Israel vẫn quyết tâm đánh tới cùng bất chấp việc nạn đói đang rình rập người dân Gaza từng giờ.

LHQ: Israel có thể đang sử dụng nạn đói làm “vũ khí chiến tranh”

Ngày 19-3, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) Volker Turk cho rằng những hạn chế nghiêm ngặt của Israel đối với viện trợ vào Dải Gaza cùng với cuộc tấn công quân sự của Israel ở dải đất có thể là một hình thức sử dụng nạn đói làm “vũ khí chiến tranh” và đây sẽ là “tội ác chiến tranh”, theo hãng tin AFP.

LHQ: Israel có thể đang sử dụng nạn đói làm ‘vũ khí chiến tranh’
Người Palestine nhận thực phẩm miễn phí tại trại tị nạn Jabalia (phía bắc Dải Gaza) ngày 19-3 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

Theo ông Turk, tình trạng thiếu lương thực ở Gaza là “kết quả của những hạn chế sâu rộng của Israel đối với việc lưu thông và phân phối viện trợ nhân đạo”.

Ông Turk cũng cho rằng sự di dời của phần lớn dân số và sự phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng là một phần nguyên nhân gây ra nạn đói.

“Mức độ tiếp tục hạn chế của Israel đối với việc viện trợ vào Gaza, cùng với cách nước này tiếp tục tiến hành các hoạt động thù địch, có thể là hình thức sử dụng nạn đói như một phương pháp chiến tranh, đó là một tội ác” - theo ông Turk.

Bình luận của Cao ủy Nhân quyền LHQ được đưa ra sau khi một đánh giá an ninh lương thực do LHQ tài trợ xác định rằng người dân Dải Gaza đang phải đối mặt với nạn đói gần kề.

Theo đánh giá này, nếu không có lượng viện trợ tăng vọt, nạn đói sẽ tấn công 300.000 người ở khu vực phía bắc Gaza vào tháng 5.

Lóe lên tia hy vọng đàm phán

Trang tin Axios ngày 19-3 dẫn nguồn tin biết về các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas cho biết phiên khai mạc cuộc đàm phán ở Qatar hôm 18-3 diễn ra “tích cực”.

“Cả hai bên đã đạt được một số thỏa hiệp và sẵn sàng đàm phán” - theo nguồn tin.

Cả Israel, Hamas và các nhà hòa giải từ Ai Cập, Qatar đều chưa đưa ra thông báo công khai nào về cuộc đàm phán đang diễn ra.

Cuộc đàm phán lần này là lần đầu tiên hai bên trong xung đột ngồi vào bàn đàm phán sau nhiều tuần nỗ lực không thành công của các nhà hòa giải trong việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn trước tháng chay Ramadan của người Hồi giáo (bắt đầu vào tuần trước)

Dự kiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Saudi Arabia và Ai Cập trong tuần này để thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và cách thức đẩy mạnh cung cấp các vật tư cứu trợ cần thiết vào Gaza.

Ông Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi của ông Biden về Rafah

LHQ: Israel có thể đang sử dụng nạn đói làm ‘vũ khí chiến tranh’
Một ngôi nhà bị hư hại ở TP Rafah (cực nam Dải Gaza) hôm 19-3 trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

Ngày 19-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc hủy bỏ kế hoạch tấn công trên bộ vào TP Rafah (cực nam Gaza), theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp với các nhà lập pháp Israel, ông Netanyahu cho biết ông đã nói “cực kỳ rõ ràng” với tổng thống Mỹ “rằng Israel quyết tâm hoàn thành việc loại bỏ các tiểu đoàn Hamas ở Rafah, và không có cách nào để làm điều đó ngoại trừ việc đổ bộ”.

Ông Biden và ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm hôm 18-3.

Sau cuộc gọi, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhấn mạnh rằng Washington tin việc tấn công Rafah sẽ là một “sai lầm” và Israel có thể đạt được các mục tiêu quân sự của mình bằng các biện pháp khác.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết các quan chức Mỹ và Israel có thể sẽ gặp nhau vào đầu tuần tới tại Washington D.C, để thảo luận về hoạt động quân sự của Israel ở Rafah trong bối cảnh nạn đói đang đe dọa Gaza.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm