ASEAN bàn việc nâng cấp quan hệ đối tác với Mỹ, Nhật...

(PLO)- Nâng cấp quan hệ giữa ASEAN với Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Hàn Quốc thành Đối tác Chiến lược Toàn diện là vấn đề chính được bàn luận tại các cuộc họp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Campuchia tổ chức 12 cuộc họp quan trọng giữa các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với các đối tác, tờ Khmer Times đưa tin.

Trước khi các cuộc họp diễn ra, Người phát ngôn Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Kung Phoak cho biết trong ngày 4-8 sẽ có 11 cuộc họp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với từng đối tác và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (ASEAN với Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc).

Cụ thể, các bộ trưởng ASEAN sẽ họp riêng với các đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật, Anh, Ấn Độ, Canada, Úc, New Zealand, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 3-8. Ảnh: HONG MENEA

Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 3-8. Ảnh: HONG MENEA

Trong Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Úc, các bên sẽ thảo luận và thông qua các kế hoạch hành động nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Mỹ, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Nhật và ASEAN-Ấn Độ, các bên sẽ bàn về việc nâng mức quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Anh và ASEAN - Nga, các bên sẽ thỏa thuận kế hoạch thúc đẩy hợp tác và cách thức duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Trong Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - New Zealand và ASEAN - EU, các bên cũng sẽ thông qua kế hoạch hành động để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. ASEAN và EU cũng sẽ thảo luận về hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 45 thiết lập quan hệ tại Brussel, Bỉ vào tháng 12 tới.

Trước đó, trong cuộc họp báo chiều tối ngày 3-8, ông Kung Phoak nói rằng trong Hội nghị toàn thể ASEAN, các bên nhất trí về việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình dựa trên các chuẩn mực và luật pháp quốc tế.

Ông Kung Phoak cũng bày tỏ quan ngại của ASEAN về vấn đề căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ông nói rằng ASEAN kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh gây ra bất kỳ hành động khiêu khích, gia tăng căng thẳng nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm