Ba học sinh rủ nhau tắm sông, một em 11 tuổi tử vong

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào lúc 15 giờ chiều nay (4-7) làm em Nguyễn Phú Trọng (11 tuổi, học lớp 4, Trường Tiểu học Kỳ Trinh, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước đau lòng. Ảnh: KA.

Vào thời gian nêu trên, trời nắng nóng, em Trọng cùng hai người bạn rủ nhau ra khu vực sông Quyền (đoạn chảy qua thị xã Kỳ Anh) để tắm mát, giải nhiệt.

Tuy nhiên, trong quá trình tắm, em Trọng bị đuối nước. Hai người bạn đi cùng đã chạy về nhà báo với người lớn, nhưng khi người dân ra hiện trường thì em Trọng đã mất tích. Sau đó một giờ đồng hồ thì lực lượng chức năng đã tìm, vớt được thi thể em Trọng trên sông.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Trọng rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Bố của em Trọng trước đây bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn, mất sức lao động.
Sau khi tìm được thi thể em Trọng, người dân đã quyên góp được gần 10 triệu đồng để lo hậu sự cho em Trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm