Ba mất đã lâu, con có được hưởng di sản thừa kế không?

(PLO)- Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm, với động sản là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 1990 ba mẹ tôi cưới nhau và có tài sản chung là căn nhà và một mảnh đất. Năm 1995 ba tôi bệnh nặng và qua đời. Đến năm 2020 mẹ tôi tái hôn với người khác.

Cho tôi hỏi, ba tôi mất đã lâu, giờ tôi yêu cầu chia di sản thừa kế của ba tôi có được không?

Bạn đọc có địa chỉ mail trananh…@gmail.com

Luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ theo Điều 623, 688 Bộ Luật Dân sự thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế với bất động sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Do ba bạn mất năm 1995, nên trường hợp này sẽ áp dụng Án lệ số 26/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao quy định về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.

Theo đó, đối với những trường hợp mở thừa kế trước ngày 1-1-2017 (thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có di sản để lại chết) thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm, với động sản là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, đối với tài sản này là bất động sản, thời điểm mở thừa kế là năm mà ba bạn mất (năm 1995), thời hiệu là 30 năm tính từ ngày ba bạn mất.

Tài sản được chia thừa kế là tài sản chung của ba và mẹ bạn do thời điểm kết hôn năm 1990 nên sẽ áp dụng quy định theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986. Tại điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra, thu nhập về nghề nghiệp và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được cho chung.

Tại Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định khi một bên chết trước, nếu cần chia tài sản chung của vợ chồng thì chia đôi. Phần tài sản của người chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau.

Do đó, ba bạn mất năm 1995 thì đến nay bạn vẫn có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu chia di sản thừa kế mà ba bạn đã để lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm