Bà Rịa-Vũng Tàu cùng ngư dân nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Bà Rịa-Vũng Tàu gắn trách nhiệm của các địa phương ven biển và các ngành, các cấp để kêu gọi ngư dân chấp hành quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh có số lượng tàu cá lớn nhất cả nước. Theo Sở NN&PTNT, tính đến tháng 4-2023, tỉnh có 4.664 tàu cá với 11 cảng, trong đó năm cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác.

Lập chốt liên ngành chống khai thác trái phép

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết những năm gần đây công tác phòng, chống khai thác thủy sản trái phép được địa phương quan tâm, đảm bảo đúng quy định pháp luật nhưng việc chống đánh bắt trái phép gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng biên phòng phối hợp cùng các chủ tàu tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển cho bà con ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: KHÁNH LY

Lực lượng biên phòng phối hợp cùng các chủ tàu tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển cho bà con ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: KHÁNH LY

Để ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép, tìm cách gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai Quyết định 81/2023 của Thủ tướng, kiện toàn Ban chỉ đạo chống đánh bắt cá trái phép đến các huyện, TP.

Tỉnh đã lập ba chốt liên ngành chống khai thác trái phép trên biển tại ba cửa biển là Sao Mai, Bình Châu và Lộc An nhằm kiểm tra tàu cá ra vào cảng, giấy tờ liên quan đến thuyền viên, tàu cá, trang thiết bị lắp đặt trên tàu, việc thực hiện quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

UBND tỉnh cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị xã ven biển trong tuyên truyền, phối hợp quản lý, kêu gọi ngư dân chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tỉnh cũng mới ký quy chế phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển, cụ thể là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Kiểm ngư, Vùng Cảnh sát biển 3 và 4 nhằm phối hợp kiểm tra giữa các ngành, thông báo cho cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định.

Các lực lượng cùng phối hợp để vận động ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết với chín UBND tỉnh trên địa bàn đóng quân để phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý của đơn vị; ký kết với 10 đơn vị của bộ đội biên phòng trong phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật khi đánh bắt thủy sản trên biển.

Thượng tá CAO XUÂN QUẬN, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Cà phê sáng” cùng ngư dân

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết địa phương đã tuyên truyền cho bà con ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát khi tàu ra vào bến, xử lý nghiêm hành vi đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đồng thời có chính sách chuyển đổi nghề, cơ cấu lại đội tàu khai thác vùng khơi để hướng đến khai thác hải sản hiệu quả, khôi phục nguồn lợi thủy sản.

Nhiều xã có cách làm hay như xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã lập nhóm Zalo với khoảng 300 chủ tàu để thông báo việc tàu bị mất kết nối, vượt ranh giới đánh bắt, giúp chủ tàu kịp thời khắc phục hoặc nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và cơ quan chức năng.

Một số xã, thị trấn của huyện Long Điền đã tổ chức mô hình cà phê sáng cùng ngư dân kết hợp với phát tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Theo Đại úy Bùi Đình Tâm, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Phước Tỉnh, UBND xã Phước Tỉnh, xã Phước Hưng và thị trấn Long Hải đã phối hợp với đồn biên phòng cho 100% chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác hải sản trái phép…

Khen thưởng ngư dân chấp hành quy định

Trước đây, chúng ta đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng thực tế vẫn có vụ tàu cá vi phạm. Vì vậy cần phải xem xét kỹ lại lý do, đồng thời có những giải pháp triệt để, phù hợp với thực tế. Thời gian qua, huyện đã tổ chức các buổi ăn sáng, cà phê cùng ngư dân; nhờ cha xứ tuyên truyền cho giáo dân là ngư dân chấp hành đúng quy định khi đi đánh bắt, tạo được nhiều sự đồng thuận.

Cũng thông qua đó đã nắm bắt nhiều kiến nghị, phản ánh, thông tin từ ngư dân để kịp thời phản ánh lên cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn hoặc xử lý, ngăn chặn các vụ tàu cá có khả năng vi phạm.

Huyện cũng yêu cầu các xã ven biển tăng cường các tổ nắm bắt thông tin từ cơ sở, có hình thức khen thưởng, động viên những ngư dân chấp hành tốt quy định khi đi đánh bắt hay khen thưởng cả những người trước nay từng vi phạm nhưng nay đã tiến bộ, chấp hành...

Ông LÂM VĂN HỒNG, Chủ tịch UBND huyện Long Điền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm