Bà tạp vụ trộm đồ của em dâu hơn nửa tỉ đồng

Ngày 3-8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên tám năm tù với Nguyễn Thị Xuân (58 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú) về tội trộm cắp tài sản. HĐXX buộc bị cáo trả cho nạn nhân là chị Trịnh Thị Hồng Nhung (giám đốc Công ty TNHH Võ Triết Giang ở TP Sóc Trăng) trên 508 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 4-2014, chị Nhung thuê chị chồng là bà Xuân làm công việc quét dọn vào chiều hằng ngày và ngủ lại trông giữ công ty, trả lương mỗi tháng 1 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Xuân tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Xuân tại tòa.

Tháng 5-2015, trong lúc quét dọn, bà Xuân đã nhặt được chìa khóa kho hàng văn phòng phẩm. Bà Xuân sau đó nảy sinh lòng tham nên mở kho lấy tập, viết... với tổng giá trị trên nửa tỉ đồng, chở bằng xe đạp về huyện Long Phú bán chỉ được 120 triệu đồng.

Có tiền, bà mua sắm tài sản trong nhà và một phần trả nợ.

Ngày 15-8-2015, chị Nhung kiểm tra kho, phát hiện nhiều hàng hóa bị mất nên báo công an. Quá trình điều tra, bà Xuân thừa nhận tất cả hành vi trái pháp luật của mình.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị HĐXX tuyên bà Xuân 7-9 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên bà Xuân tám năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm