Ba thông điệp chính trị ông Hun Manet gửi tới quốc tế tại Đại Hội đồng LHQ

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet gửi đi 3 thông điệp chính trị tới quốc tế về lập trường trung lập và độc lập của Campuchia trong bài phát biểu tại kỳ họp Đại Hội đồng LHQ tuần rồi.

Trong cuộc họp báo ngày 25-9, ông Jean-François Tan - Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Campuchia phụ trách vấn đề đối ngoại và hợp tác quốc tế - đã tổng kết chuyến đi của Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến Mỹ dự kỳ họp thứ 78 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở TP New York (Mỹ) hồi tuần trước.

Theo đó, ông Jean-François Tan cho biết tại Đại Hội đồng LHQ ông Hun Manet đã gửi đi 3 thông điệp chính trị quan trọng tới cộng đồng quốc tế, theo hãng thông tấn Campuchia AKP.

F6b7qcIaIAAU_hx.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TWITTER

Theo ông Jean-François Tan, 3 thông điệp chính trị bao gồm: (1) Như các nước trên thế giới, Campuchia luôn thúc đẩy và đề cao lợi ích quốc gia của mình; (2) Campuchia củng cố tình hữu nghị hiện có và mở rộng quan hệ với các quốc gia; (3) Campuchia không cho phép bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình.

Ông Jean-François Tan nhấn mạnh 3 thông điệp chính trị trên của ông Hun Manet tại Đại Hội đồng LHQ giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về lập trường trung lập và độc lập của Campuchia trên trường quốc tế.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 78 của Đại Hội đồng LHQ trên cương vị Thủ tướng Campuchia hôm 23-9, ông Hun Manet cũng nêu rõ quan điểm đối ngoại của Phnom Penh là tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập và trung lập dựa trên pháp quyền, tôn trọng lẫn nhau một cách bình đẳng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm