Theo một nguồn tin, tại cơ quan công an, bà Trang lý giải việc hiểu, biết cặn kẽ chuyện hành nghề mại dâm bên Malaysia vì trước đây bà từng sống bên đó. Bà khai: Trước đây, khi ở Malaysia bà làm phục vụ cho một quán karaoke có các cô gái người Việt Nam làm tiếp viên kiêm bán dâm. Vì vậy, bà biết được những “thủ thuật” và hiểu cách tổ chức, làm ăn của công ty này cũng như nắm rõ sinh hoạt, kinh nghiệm của những cô gái “làm tiền” nên nảy sinh ý định về Việt Nam kiếm người đưa qua Malaysia bán dâm.
Theo bà Trang, vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên bà đã dùng những kinh nghiệm từng sống ở Malaysia để dụ dỗ các cô gái nhằm chiếm đoạt 4 triệu đồng. Theo bà, chỉ vừa dụ được cô NH, bà đã sa lưới pháp luật nên chưa thực hiện được vụ lừa đảo nào cả.
Trước đó, trong buổi làm việc tại cơ quan công an, bà Trang vẫn nói với NH (cô gái mà bà Trang định đưa sang Malaysia bán dâm), nếu không bị bắt thì ngày 20-10, bà vẫn sẽ cho NH đi Malaysia để làm ở “công ty” chứ không phải buôn người gì.
Cũng theo nguồn tin trên, qua đấu tranh, bà Trang chưa khai nhận có đồng phạm nào trong vụ này. Công an cũng chưa tìm ra nạn nhân nào của bà Trang, ngoài NH.
DUY ĐÔNG