Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục phủ nhận chỉ đạo vụ buôn lậu 51kg vàng

(PLO)- Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Hạnh (tức Mười Tường) tiếp tục phủ nhận việc tham gia chỉ đạo đàn em vận chuyển tiền, 51kg vàng mà chỉ giúp sức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục phủ nhận chỉ đạo vụ buôn lậu 51kg vàng

Ngày 9-8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên toà xét xử bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cáo trạng của VKS cáo buộc bị cáo Hạnh có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng. Vụ án đã bị Công an tỉnh An Giang triệt phá, bắt quả tang vào trưa 30-10-2020.

Trước cáo buộc này, bị cáo Hạnh vẫn giữ nguyên lời khai tại phiên toà trước, chỉ thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51kg vàng do có qua lại tiền bạc với Dương Công Cường.

buôn lậu 51kg vàng

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn cho rằng chỉ giúp sức trong vụ án không trực tiếp chỉ đạo

“Do bị cáo có vay mượn tiền của Cường nên nhận lời đứng ra bảo lãnh cho bị cáo Lộc và các bị cáo khác vận chuyển hàng cho Cường, nếu hàng mất thì bị cáo có trách nhiệm bồi thường”, bị cáo Hạnh khai và cho biết mục đích là để tạo thuận lợi trong việc mượn tiền Cường và các đàn em có việc làm kiếm thêm. Đồng thời, Hạnh cũng khai bản thân không chỉ đạo, không quen biết các bị cáo thuộc tiệm vàng và người tên Tuốt ở Campuchia.

Để tránh bị công an phát hiện, nhiều bị cáo đã được thuê để canh đường như:

Bị cáo Nguyễn Văn Sĩ là người được Hạnh thuê chở con Hạnh đi học. Trong quá trình đưa rước con hạnh thì Sĩ nhận luôn nhiệm vụ canh đường để kiếm thêm tiền.

Còn bị cáo Võ Văn Kha thì đã nhận thức được sai phạm và khai nhận cảnh giới đường chỉ vì muốn kiếm thêm tiền mua sữa cho con.

Bị cáo Phạm Tấn Lộc khai bản thân lái xe thuê cho Hạnh và sau đó tham gia vận chuyển tiền, vàng từ tháng 8-2020 dưới sự chỉ đạo của bị cáo Mạnh. Ngày bị bắt quả tang, bị cáo nhận tiền của tiệm vàng Vân An ký hiệu số 9 và bị cáo Đại Nghĩa ký hiệu số 2. Các ký hiệu của tiệm vàng là do bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn hướng dẫn Lộc nhận biết.

Sau đó, Lộc cùng các bị cáo khác đi xuồng đem tiền qua Campuchia giao cho Hía và Phana để nhận lại vàng. Vàng được Út Mạnh vận chuyển về Việt Nam rồi đến nhà bị cáo Hạnh để phân loại.

buôn lậu 51kg vàng

Bị cáo Phạm Tấn Lộc

Bị cáo Phấn cho biết bản thân đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Phấn khai vận chuyển 100.000 USD tiền công là 70 USD, 1kg vàng là 15 USD, toàn bộ tiền công vận chuyển bị cáo giao lại hết cho bị cáo Hạnh.

buôn lậu 51kg vàng

Bị cáo Nguyễn Hoàng Út (Mạnh)

Còn tại tòa, bị cáo Út Mạnh khai được người tên Phana thuê canh đường với tiền công 6 triệu đồng/tháng. “Vốn dĩ bị cáo chỉ có trách nhiệm canh đường và chỉ có tham gia vận chuyển vào ngày bị bắt quả tang là bị cáo vận chuyển vàng về bờ Việt Nam”

Toà nghỉ trưa và sẽ tiếp tục phiên xét hỏi vào buổi chiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm