Bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 chiếc túi Hermes bạch tạng, tòa phán quyết ra sao?

(PLO)- Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày rằng hai chiếc túi Hermes bạch tạng có được là nhờ tên tuổi của vợ chồng bà, giá trị túi không đáng bao nhiêu nên xin lại để làm kỷ niệm cho con cháu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 33 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm đến 23 năm tù về các tội, hoặc một trong các tội nêu trên.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong các phiên xét xử trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong số đó có 2 chiếc túi Hermes bạch tạng. Một chiếc bị cáo Lan mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Bị cáo Lan trình bày thêm, hai chiếc túi có được là nhờ tên tuổi của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ. Hai chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu nên muốn xin lại để cho con cháu làm kỷ niệm.

Tại phần tuyên án, HĐXX nhận định, 2 chiếc túi Hermes màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có. HĐXX tiếp tục kê biên, thu giữ.

Ngoài tuyên mức hình phạt, về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 30.869 tỉ đồng của hơn 35.824 bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Lan sử dụng vào mục đích cá nhân.

HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Đối với vấn đề các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường lãi và các khoản phí liên quan, HĐXX dành quyền cho các bị hại giải quyết trong các quan hệ dân sự khác.

Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bên cạnh tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết về phần xử lý các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa của vụ án.

HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên đối với tòa nhà Capital Place (số 29 Liễu Giai, Hà Nội), giao cho ba ngân hàng để xử lý thu hồi nợ theo quy định dưới sự giám sát của VKSND Tối cao, Bộ Công an và cơ quan Thi hành án.

Tiếp tục kê biên để đảm bảo thu hồi đối với số cổ phần khác như: 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy.

Đối với các tài sản của 3 bị cáo đã chết, HĐXX xét thấy những người này đều là mắt xích quan trọng và giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, nên các tài sản của các bị can này cần giao tiếp cho C03, Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ để giải quyết theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm