Bắc Kinh phản ứng sau vụ lính Triều Tiên giết 4 người Trung Quốc

Phát ngôn viên chính phủ Hua Chunying đã đưa ra lời phát biểu trong cuộc họp thường kì tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc "sẽ xử lý vụ này đúng theo quy định pháp luật".

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho hay tên lính đào ngũ này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ khi đang ở phía bắc của sông Tumen nằm giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Con sông dài 521 km ở phía bắc này là một tuyến đường phổ biến được những kẻ đào ngũ sử dụng để lẩn trốn.

 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham gia vào đợt diễn tập quân sự của quân đội nhân dân Triều Tiên ở một địa điểm bí mật.

Dong-A Ilbo, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ rằng hiện tại Bắc Triều Tiên đã cho sắp xếp lại lực lượng quân đội biên giới của mình sau vụ việc trên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ không thể xác nhận báo cáo này có đúng hay không.

Kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha mình vào năm 2011, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã tăng cường an ninh biên giới để ngăn chặn nạn đào tẩu qua biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm