Bạc Liêu tiếp tục siết chặt một số hoạt động để phòng, chống COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định phân cấp độ dịch mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và thắt chặt một số hoạt động để phòng chống dịch.

Theo đó, từ ngày 14-12 đến khi có thông báo mới, tỉnh Bạc liêu thuộc cấp 3 -vùng cam. Cấp huyện có 4/7 huyện thị là cấp 3, bao gồm TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh lợi. Cấp 2 là huyện Hồng Dân, cấp 1 có 2 huyện là Phước Long và Đông Hải.

Về việc thắt chặt một số hoạt động để phòng chống dịch tiếp tục thực hiện theo Quyết định ngày 7-12 của UBND tỉnh, tức chỉ những người có kháng thể mới được ra đường, người dân hạn chế ra đường từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Việc mua bán ăn uống chỉ bán mang về và phải đóng cửa;  từ 19 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau sẽ không có chỗ nào bán ăn uống, kể cả bán mang về.

Cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh muốn rời tỉnh phải xin phép thủ trưởng đơn vị, không được đi đám tiệc trừ đám trong gia đình…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm