Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Lào chống dịch COVID-19

Theo đó, đội phản ứng nhanh gồm có bốn thành viên là BS CK1 Nguyễn Văn Thuận (Khoa Bệnh nhiệt đới – Tổ trưởng), BS CK1 Nguyễn Hữu Quân (Khoa Hồi sức tích cực khu D), điều dưỡng Đặng Mỹ Ngân (Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu) và điều dưỡng Huỳnh Nhứt Hữu (Khoa Nội thần kinh).

Sau khi có mặt tại Hà Nội, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với đoàn công tác của Bộ Y tế đã tham gia cuộc họp do PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì để tiếp nhận chỉ đạo và nhiệm vụ trước khi lên đường sang Lào vào sáng 4-5.  

Bốn bác sĩ trong đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: HOÀNG LAN

BS Nguyễn Văn Thuận chia sẻ, bản thân ở trong đội phản ứng nhanh nên luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận lệnh điều phối vào bất cứ lúc nào và đi bất cứ nơi đâu.

“Tham gia đội phản ứng nhanh hỗ trợ nước bạn chống dịch, tôi cảm thấy rất tự hào” - BS Thuận nói.

Sau cuộc trao đổi trực tuyến giữa Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Y tế Lào ngày 29-4 vừa qua, Bộ Y tế Lào có thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Việt Nam gửi chuyên gia hỗ trợ Lào chống dịch COVID-19.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào đã gửi thư cho Việt Nam nhờ hỗ trợ 32 chuyên gia y tế ở các lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, chăm sóc tích cực, hồi sức cấp cứu, quản lý chất thải, vệ sinh khử khuẩn, quản lý rủi ro, dịch tễ học và kỹ thuật viên phòng xét nghiệm.

Lào hiện đang đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng và có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến ngày 2-5, Lào đã ghi nhận tổng cộng 933 ca mắc COVID-19, trong đó có tới gần 900 ca mới phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay.

     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm