Bắc Triều Tiên thử nghiệm bắn tên lửa từ tàu ngầm

Các nhà phân tích nhận định Triều Tiên đã có một vài đầu đạn hạt nhân và việc phát triển hệ thống đầu đạn này cùng với tàu ngầm sẽ tạo nên một thiết bị rất khó để phát hiện. Tuy nhiên, thử nghiệm mới này vẫn chưa được xác nhận.
Phía Mỹ cho rằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo là một sự “vi phạm rõ ràng” các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên.
Bộ ngoại giao tuyên bố không bàn luận gì về cuộc thử nghiệm này nhưng họ kêu gọi Bắc Triều Tiên “kiềm chế các hành động làm tăng cao hơn nữa căng thẳng trong khu vực.”

Các phương tiện truyền thông mô tả về một tên lửa được bắn lên khỏi mặt nước tạo ra một đường lửa dài nhưng lại không đề cập đến ngày tháng hay địa điểm của cuộc thử nghiệm.

Các nhà phân tích nhận định Triều Tiên đã có một vài đầu đạn hạt nhân và việc phát triển hệ thống đầu đạn này cùng với tàu ngầm sẽ tạo nên một thiết bị rất khó để phát hiện.

Chủ tịch Kim Jong-un cũng có mặt trong một bức ảnh tại cuộc thử nghiệm. Trong một bài báo cáo, ông cho biết đất nước của ông hiện đang sở hữu một “vũ khí chiến lược cấp thế giới có khả năng hủy diệt và quét sạch bất cứ các thế lực thù địch nào xâm phạm chủ quyền và danh dự trên biển của Bắc Triều Tiên.”
Ngay sau thông báo, phía Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã bắn ba tên lửa hành trình ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
Phía Triều Tiên thì cho rằng họ đã cảnh báo là sẽ bắn tên lửa mà không báo trước nếu có bất cứ hành động xâm phạm chủ quyền trên biển nào.
Phía Hàn Quốc vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về cuộc thử nghiệm này, tuy nhiên, Hội đồng An ninh của nước này đã có cuộc họp khẩn cấp ngay sau đó.
Phân tích về vấn đề này, phóng viên Stephen Evans của BBC ở Hàn Quốc cho biết: Khả năng quân sự của Bắc Triều Tiên cần được xem xét một cách chặt chẽ. Những bức ảnh xuất hiện trên truyền thông rất có thể đã được chỉnh sửa có mục đích, nhất là bức ảnh có chủ tịch Kim Jong-un.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các nhà phân tích tại viện Mỹ-Hàn Quốc đại học Johns Hopkins thì gần đây, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy “tháp điều khiển trên tàu ngầm mới của Bắc Triều Tiên xuất hiện lần đầu vào tháng 7 năm 2014 có từ 1 đến 2 ống phóng thẳng đứng dùng cho tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình.”

Ôn g Kim Jong-un

Các chuyên gia cũng cho rằng những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy “Bắc Triều Tiên đã và đang nâng cấp các thiết bị tại nhà máy đóng tàu Sinpo để chuẩn bị cho một kế hoạch xây dựng hải quân đáng kể, có thể liên quan đến việc phát triển tàu ngầm.”
Không như những tính toán từ trước, loại tên lửa tàu ngầm này đi rất nhanh, vì thế, thời gian phát hiện và cảnh báo cũng ngắn hơn rất nhiều so với tên lửa được bắn trên đất liền.
Theo ước tính, kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên có hơn 20 loại vũ khí nhưng khả năng thu nhỏ để chúng vừa vặn với một tên lửa là rất thấp.
Tuy nhiên, tham vọng của nước này chưa bao giờ biến mất, nhất là khi bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên từng nói rằng sức mạnh hạt nhân của họ là “một thanh kiếm quý giá đầy uy lực” để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm