Bắc Trung Bộ vẫn là tiểu vùng kém phát triển

(PLO)- Các đại biểu thống nhất cần đẩy mạnh liên kết vùng, tiểu vùng, đẩy mạnh phát triển, kết nối hạ tầng cảng biển, sân bay, phát triển chuỗi đô thị ven biển...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, tại Quảng Bình, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới”.

Tại buổi tọa đàm, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết các Nghị quyết sáu vùng kinh tế được ban hành cách đây gần 20 năm, đồng thời chủ trương sẽ ban hành các Nghị quyết mới nhằm định hướng phát triển các vùng. Từ đó nhằm phát huy được các tiềm năng, lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng vùng trong tình hình mới.

"Nghị quyết mới về các vùng sẽ là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng để các bộ, ngành ban hành cơ chế, chính sách mới, bổ sung nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng, địa phương trong vùng thời gian tới” - ông Sơn nói.

Tọa đàm liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: BT

Tọa đàm liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: BT

Theo đó, tiểu vùng Bắc Trung Bộ bao gồm năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Sau gần hai thập kỷ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 2-8-2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39, tiểu vùng Bắc Trung Bộ đã có những thay đổi và phát triển đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, ở góc độ khách quan, tiểu vùng Bắc Trung Bộ vẫn là tiểu vùng kém phát triển trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, năng lực cạnh tranh chưa cao.

Tại tọa đàm, đại diện một số bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày tham luận về việc liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong quy hoạch phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phát triển hệ thống đô thị ven biển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam.

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã tập trung trao đổi, đối thoại về các ngành, lĩnh vực cần tập trung liên kết để có thể phát huy được ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế của từng tiểu vùng, toàn vùng.

Các địa phương cũng thống nhất về sự cần thiết, tầm quan trọng trong việc liên kết vùng và tiểu vùng. Trong đó, quy hoạch phát triển vùng là trung tâm, đảm bảo lợi ích chung của từng vùng và địa phương trong vùng.

Đẩy mạnh phát triển, kết nối hạ tầng liên kết vùng, tiểu vùng cũng như kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt là đường bộ, cao tốc phía đông, đường ven biển, cảng biển, sân bay, phát triển chuỗi đô thị ven biển.

Được biết, đây là toạ đàm thứ ba được tổ chức trong Vùng, hai toạ đàm trước được tổ chức ở tỉnh Khánh Hoà và Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm