Lũ lại cuốn trôi thêm 14 ngôi nhà ở Trà Leng

Sáng 7-11, ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, một ngôi làng ở xã Trà Leng vừa bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Theo đó, ngày 6-11, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Lúc 16 giờ, một trận lũ đã cuốn trôi 14 ngôi nhà của người dân làng Tắc Pát, thôn 2. Ngoài ra, trận lũ cũng làm điểm trường tiểu học khu dân cư Tắc Pát bị sụp đổ.

Rất may, thời điểm xảy ra lũ quét, toàn bộ người dân đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.

Trận lũ xảy ra vào chiều 6-11 đã cuốn trôi 14 ngôi nhà ở thôn 2, xã Trà Leng. Ảnh: PY

"16 hộ dân ở trong 14 ngôi nhà (hai hộ ở xen ghép) đang được sơ tán ở tạm tại các nhà không bị ảnh hưởng", ông Mẫn nói.

Ông Mẫn cho biết thêm, trận lũ xảy ra tại một nhánh sông Leng. Thời điểm trước khi xảy ra lũ, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài.

Trước đó, ngày 28-10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng đã xảy ra trận sạt lở kinh hoàng.

Vụ sạt lở làm ít nhất chín người chết, 13 người mất tích, hàng chục người bị thương và 11 ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm