Bàn kế sách để xây dựng và vận hành chương trình đào tạo luật tại Việt Nam

(PLO)- Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận về việc xây dựng và vận hành chương trình đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-3, Trường ĐH Văn Lang phối hợp cùng Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (VLSN) và Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo Luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng tại Việt Nam hiện nay”.

Hơn 100 đại biểu phụ trách các chương trình đào tạo luật đến từ 59 cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam là thành viên của VLSN đã đến tham dự trực tiếp hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội thảo lần này.

hieu-truong-truong-dh-van-lang
PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: MC

Theo đó, hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận những khía cạnh, vấn đề liên quan đến lý luận lẫn thực tiễn trong việc xây dựng và vận hành chương trình đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất rằng, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, hiện nay nhu cầu của xã hội đối với việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực luật ngày càng trở nên đa dạng, đòi hỏi các phương thức và chương trình đào tạo phải luôn được cập nhật và đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đào tạo đối với khối ngành pháp luật chưa trả lời được hết các câu hỏi liên quan đến việc thiết kế và vận hành chương trình đào tạo luật theo hai hướng tiếp cận này.

Điều này phần nào gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu theo nhu cầu của xã hội, cũng như thông lệ quốc tế.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các chủ đề gồm: Xây dựng và vận hành chương trình đào tạo luật theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo luật theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu; kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết kế và vận hành đào tạo theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu…

Ban tổ chức hội thảo cho biết hội thảo đã nhận được hơn 30 bài tham luận của các chuyên gia hàng đầu bàn về vấn đề đào tạo luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng tại Việt Nam hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm