Băn khoăn về đề xuất cơ quan thuế được quyền điều tra

Báo cáo của đoàn giám sát đề nghị tiếp tục giao cho bộ đội biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm và các cơ quan khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra như hiện nay. Đồng thời đoàn giám sát cũng đề nghị “nghiên cứu việc trao thẩm quyền này cho một số cơ quan khác như cơ quan thuế, Kiểm toán Nhà nước, kiểm ngư”.

“Điều tra là nghiệp vụ chuyên môn sâu, có lẽ trừ một số lực lượng mang tính đặc thù, ở khu vực xa đất liền, không có cơ quan điều tra chuyên trách mới tính giao cho thẩm quyền này, còn những nơi có cơ quan điều tra chuyên trách ở ngay bên cạnh thì cớ làm sao lại phải mở rộng thẩm quyền? Như thế khác nào người người làm điều tra, ngành ngành làm điều tra trong lúc quyền điều tra này lại liên quan đến quyền cơ bản của công dân” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nói.

Cũng theo bà Nga, nhiều lần khi trình các luật thuế, trong nhiều khóa, Bộ Tài chính kiên trì đề nghị phải có điều tra thuế, tuy nhiên đề xuất này không được chấp nhận. Còn vì sao kiểm toán lại làm điều tra?

Theo bà Nga, điều tra là một lĩnh vực chuyên trách phải có hoạt động chuyên nghiệp, ngày càng hướng tới chuyên nghiệp. Sau này trong tất cả cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra, lực lượng nào phải mở rộng do đặc thù thì cũng phải kiện toàn theo hướng có điều tra viên chuyên trách của lực lượng này.

Với những cơ quan ở ngay trên bộ, có cơ quan điều tra chuyên trách ở ngay bên cạnh thì không giao thẩm quyền cho các cơ quan này, thậm chí một số đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ở ngay trên địa bàn thuận lợi thì cũng nên bỏ chức năng này.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm