Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Minh (Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Vũ Phong) chín tháng tù về tội lừa dối khách hàng.
Theo hồ sơ, tháng 11-2007, UBND quận Ô Môn giao phòng QLĐT quận mua máy phát điện mới để trang bị cho ủy ban. Phòng QLĐT đã mời bảy đơn vị tham gia đấu thầu. Kết quả chi nhánh Công ty Vũ Phong trúng thầu. Phòng QLĐT đã ký hợp đồng mua máy phát điện với chi nhánh công ty mua máy phát điện mới 100%, giá gần 447 triệu đồng. Minh được giao thực hiện việc cung cấp máy theo hợp đồng.
Cuối năm 2007, hai bên đã nghiệm thu và bàn giao máy. Sau đó Văn phòng UBND quận Ô Môn - đơn vị quản lý, sử dụng máy phát điện phát hiện máy phát điện là cũ, tân trang lại. Minh đã thừa nhận mua máy cũ, mua thêm linh kiện để tân trang lại rồi đem giao cho quận. Từ việc lừa dối này, Minh lời khoảng 30 triệu đồng. Dính líu tới việc mua máy dỏm, các ông Huỳnh Thanh Danh - Trưởng phòng QLĐT, Lâm Quốc Hùng - Phó phòng Tài chính-Kế hoạch quận Ô Môn bị điều chuyển về Phòng Nội vụ chờ phân công công tác vì thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm.
Liên quan vụ án trên, ông Phùng Chí Công, Chánh văn phòng HĐND-UBND quận Ô Môn, người đã kiên trì phanh phui hàng loạt vụ tiêu cực ở Ô Môn, trong đó có vụ máy phát điện dỏm cho biết ông đã có đơn gửi Bộ Công An, VKSND Tối cao và cơ quan chức năng Cần Thơ phản đối việc không truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi làm giả hồ sơ, con dấu, cố ý làm trái trong vụ mua máy phát điện dỏm. Ông Công cho rằng có sự cố ý che giấu tội phạm nên đề nghị cơ quan cấp trên phải vào cuộc ngay để chỉ đạo giải quyết dứt khoát, làm rõ vụ việc xem ai bao che, dung túng không truy cứu.
GIA TUỆ