Ban Quản lý rừng yêu cầu Cục thi hành án tỉnh Gia Lai thu hồi đất rừng lấn chiếm

(PLO)- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi hành án thu hồi diện tích đất rừng bị hai cựu Trưởng Ban lấn chiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, nguồn tin PLO, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Gia Lai), đã có đơn yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thi hành bản án, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm đối với hai cựu Trưởng Ban này, gồm ông Nguyễn Đức (lấn chiếm hơn 16.000 m2) và ông Tưởng Tín (lấn chiếm hơn 10.000 m2).

Phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp nhận đơn này.

Dat-rung-ba-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho 3.jpg
Khu vực tiểu khu 389, nơi có trụ sở của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ có nhiều diện tích đất rừng bị lấn chiếm. Ảnh: LK.

Theo Ban này, cùng với diện tích cần thu hồi đối với hai cá nhân trên thì UBND tỉnh cũng có văn bản yêu cầu UBND TP Pleiku xác minh, làm rõ hơn 11.000 m2 đất liên quan đến 12 hộ dân có đất chồng lấn với đất của Ban quản lý, một phần đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mới đây, trong phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023, đại biểu Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Sở TN&MT tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của Công an tỉnh Gia Lai về việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm sử dụng trái phép hơn 47.000 m2 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị lấn chiếm.

Nội dung này Công an tỉnh đã có đề nghị từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được Sở TN&MT và các cơ quan liên quan xử lý, thu hồi đất có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước.

Trước đó, từ năm 2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận và UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở TN&MT, Sở Tư Pháp và UBND TP Pleiku tham mưu, xử lý. Tuy nhiên, đến nay vụ án đã được đưa ra tòa án đưa xét xử, có bản án nhiều năm nhưng việc thu hồi đất theo kết luận thanh tra và bản án vẫn chưa được các đơn vị triển khai.

Nội dung chất vấn này, ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai, thừa nhận việc chậm trễ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai là trách nhiệm của Sở TN&MT. Sắp tới, sở sẽ có báo cáo tham mưu UBND tỉnh để tổ chức cuộc họp, nghe ý kiến của các ngành để giải quyết vấn đề này.

Dat-rung-ba-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho 4.jpg
Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Theo kết luận 06/KL-TTr năm 2017 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ để xảy ra lấn chiếm gần 85.000 m2, trong đó có hơn 56.000 m2 đã được UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Nhiều các nhân lấn chiếm đất này là cán bộ, nhân viên của ban này.

Theo ghi nhận thực tế của PV, phần lớn diện tích đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị lấn nằm tại tiểu khu 389 (xã Diên Phú, TP Pleiku), vị trí đất hiện nay có view rất đẹp, phía Đông là đồng ruộng và phía Tây là rừng thông nhiều năm tuổi.

Đặc biệt, hai vị trí đắc địa nhất bị lấn chiếm đều thuộc về hai ông từng là Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, gồm ông Tưởng Tín và Nguyễn Đức.

Dat-rung-ba-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho 2.jpg
Khu đất ông Tưởng Tín xây hai nhà cấp bốn và vườn cà phê có diện tích hơn 10.000 m2 tiếp giáp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Cụ thể, gia đình ông Tưởng Tín đang sở hữu diện tích hơn 10.000 m2 đất, vị trí đất tiếp giáp với trụ sở của Ban này. Tại đây, ông Tín đã cho xây dựng hai căn nhà cấp 4, một phần làm vườn ươm cây giống và diện tích còn lại trồng cây cà phê.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã nhiều lần mời ông Tín lên làm việc, yêu cầu trả đất nhưng ông này không hợp tác, cho rằng đất do ông mua lại nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Dat-rung-ba-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho 1.jpg
Diện tích hơn 16.000 m2 được ông Nguyễn Đức đang chiếm dụng có vị trí khá đắc địa.

Cách trụ sở của Ban này khoảng 500 mét là phần diện tích hơn 16.000 m2 của ông Nguyễn Đức đang sở hữu trồng cà phê và xây dựng nhà ở. Vị trí đất này có đường rộng hơn 10 mét, có ba mặt giáp đường. Hiện ông Đức vẫn đang chấp hành án tù liên quan vụ việc này.

Đồng thời, 12 hộ dân khác có đất chồng lấn với đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cũng có vị trí rất đẹp, phía Tây là rừng thông, phía Đông giáp với cánh đồng ruộng. Những lô đất này đã được nhiều hộ dân xây dựng nhà kiên cố, có hộ còn xây tường cao ba mét, xây khuôn viên nhà kiểu “biệt phủ”.

Dat-rung-ba-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho 6.jpg
Lối vào nhà và khu đất của ông Nguyễn Đức. Vụ việc đã có bản án nhiều năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi theo bản án.

Liên quan vụ việc trên, tháng 11-2019, vụ án được đưa ra xét xử 12 bị cáo với các tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và tội “tham ô tài sản”, trong đó có hai bị cáo là cựu Trưởng Ban, gồm ông Tưởng Tín (diện tích đất rừng lấn chiếm hơn 10.000 m2 đất rừng, bị kết án 12 tháng tù giam) và Nguyễn Đức (lấn chiếm hơn 16.000 m2 đất rừng, kết án bảy năm tù; đến năm 2022, ông Đức bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt tám năm tù về tội tham ô tài sản).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm