Bạn trai của 'cô dâu 8 tuổi' bị bắt vì nghi 'tiếp tay tự tử'

Trang tin India.com cho biết cảnh sát đã đưa ra lệnh bắt Rahul Raj Singh sau khi lấy lời khai từ người thân và bạn bè của Pratyusha Banerjee.

Theo lời khai của những người này, Rahul Raj Singh thường bạo hành Pratyusha Banerjee, thậm chí từng bạt tai nữ diễn viên này ở nơi công cộng hay tại bữa tiệc.

Hai người bạn của nữ diễn viên quá cố tên là Kamya Punjabi và Vikas Gupta cũng cho biết trong thời gian quen nhau, Rahul Raj Singh đã lừa dối cô ấy khiến mối quan hệ của họ rất phức tạp.

Rahul Raj Singh và Pratyusha Banerjee thời còn mặn nồng. Ảnh: India.com

Cảnh sát TP Mumbai khởi tố Rahul Raj Singh nhiều tội danh, trong đó có tội "tiếp tay để người khác tự tử", "sỉ vả có chủ đích" và "hành hung người khác", theo Times of Indian.

Rahul Raj Singh bị cảnh sát gọi thẩm tra ngày 3-4. Sau đó anh than bị đau ở ngực và hiện đang nằm bệnh viện. Cảnh sát cho biết sẽ bắt giữ Rahul Raj Singh ngay sau khi anh xuất viện.

Rahul Raj Singh bị liệt vào dạng không được trả tiền thế chân để tại ngoại. Do đó, cảnh sát dự định sẽ giam giữ Rahul Raj Singh ba ngày rồi đưa ra hầu tòa.

Hôm 1-4, “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở ngoại ô Mumbai. Cái chết đột ngột của Pratyusha Banerjee khiến giới điện ảnh và truyền hình Ấn Độ bàng hoàng, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp "sốc và buồn".

Một ngày sau khi qua đời, thi hài Pratyusha Banerjee được hỏa thiêu tại Mumbai theo nghi lễ của người Hindu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm