Bảng chỉ dẫn đường giao thông ghi sai tên TP Buôn Ma Thuột

(PLO)- Bảng chỉ dẫn giao thông Tỉnh lộ 5 (Khánh Hòa) và Quốc lộ 26 (Đắk Lắk) ghi sai tên địa danh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anh Đặng Văn Hùng (33 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ, cuối tuần vừa qua, anh dẫn gia đình đi du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa. Trên đường về, gia đình di chuyển vào Tỉnh lộ 5 (nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 26, đoạn qua thị xã Ninh Hòa).

Bảng chỉ dẫn đường giao thông Tỉnh lộ 5 (Khánh Hòa). Ảnh: VL

Bảng chỉ dẫn đường giao thông Tỉnh lộ 5 (Khánh Hòa). Ảnh: VL

Tuy nhiên, dọc tuyến đường này, có hai biển chỉ dẫn giao thông ghi sai tên địa danh TP Buôn Ma Thuột. Cụ thể, biển chỉ dẫn giao thông ghi là Buôn Mê Thuột.

“Tôi sống từ nhỏ ở TP Buôn Ma Thuột, chưa khi nào nghe tên gọi này. Có thể cơ quan chức năng chưa hiểu hết được bản sắc của người dân địa phương nên mới cắm biển chỉ dẫn đường sai tên”, anh Hùng cho hay.

Bảng chỉ dẫn đường giao thông ở Quốc lộ 26 (Đắk Lắk). Ảnh: VL

Bảng chỉ dẫn đường giao thông ở Quốc lộ 26 (Đắk Lắk). Ảnh: VL

Chị Nguyễn Thị Khanh (30 tuổi, vợ anh Hùng) cho biết thêm, tại Quốc lộ 26 cũng có biển báo ghi sai tên của TP Buôn Ma Thuột.

“Trên tuyến Quốc lộ 26, đoạn gần đường Trường Sơn Đông, huyện Mđrắk, Đắk Lắk biển chỉ dẫn đường giao thông cũng ghi là Buôn Mê Thuột. Đây là cách hiểu sai về từ ngữ gọi tên TP Buôn Ma Thuột đã được chuẩn hóa theo tiếng phổ thông”, chị Khanh nói.

Trao đổi với PLO ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.5 (Tổng cục Quản lý đường bộ, Bộ GTVT), xác nhận chi cục quản lý Quốc lộ 26 (nối Đắk Lắk đi Khánh Hòa).

“Biển cắm chỉ dẫn gắn ở Quốc lộ 26 do Ban quản lý dự án 46- Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) trong quá trình làm đường Trường Sơn Đông thi công. Sau đó, đơn vị này bàn giao cho Chi cục Quản lý đường bộ III.5 quản lý và sử dụng. Nếu ghi tên địa danh sai, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cho đúng”, ông Lãnh cho hay.

Cũng theo ông Lãnh, biển chỉ dẫn đường tại Tỉnh lộ 5 (nối Quốc lộ 1A đi Quốc lộ 26) thuộc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Trao đổi với PV, ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, cho biết tất cả tên gọi địa danh đều phải thực hiện theo quy chuẩn do Nhà nước quy định. “Các văn của Nhà nước ban hành đều quy định, gọi Buôn Ma Thuột mới đúng. Có người bản địa gọi là Ban Mê Thuột, chứ không gọi Buôn Mê Thuột”, ông Duẩn khẳng định.

Còn trên cổng thông tin điện tử Buôn Ma Thuột (buonmathuot.daklak.gov.vn) thể hiện, Buôn Ma Thuột gốc tiếng Ê Đê, nghĩa là “bản hoặc làng của Ama Thuột”. Tên gọi này xuất phát từ tên gọi buôn của Ama Thuột - tên một vị tù trưởng giàu có và quyền uy nhất vùng. Từ đây hình thành nên các buôn làng xung quanh, phát triển thành TP Buôn Ma Thuột ngày hôm nay.

Ngày 5-6-1930, Khâm sứ Trung Kỳ ra nghị định thành lập thị xã Buôn Ma Thuột tọa lạc trên các làng Buôn Ma Thuột và Buôn Sô.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, năm 1995, thị xã Buôn Ma Thuột được Nhà nước quyết định nâng lên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm