Báo Khăn Quàng Đỏ sáp nhập vào Báo Tuổi Trẻ

(PLO)- Báo Khăn Quàng Đỏ chính thức sáp nhập vào Báo Tuổi Trẻ kể từ ngày 12-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-1, Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Báo Khăn Quàng Đỏ vào Báo Tuổi Trẻ và công bố quyết định đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

báo khăn quàng đỏ sáp nhập vào báo tuổi trẻ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huân chương lao động hạng Ba cho Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: TÚ NGÂN

Đây được xem là cột mốc mới trong lịch sử hình thành và phát triển của báo vì kể từ hôm nay Tuổi Trẻ sẽ có thêm các thành viên.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Khắc Cường, Tổng biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ và bà Trần Gia Bảo, Phó Tổng biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ.

Như vậy, nhân sự Báo Tuổi trẻ hiện có Tổng biên tập Lê Thế Chữ và sáu Phó Tổng biên tập.

báo khăn quàng đỏ sáp nhập vào báo tuổi trẻ

Trao các quyết định cho các nhân sự mới Ảnh: TÚ NGÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, việc sáp nhập hai tờ báo là thực hiện chủ trương lớn về sắp xếp báo chí của Đảng, Nhà nước. TP.HCM có 28 cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp, trong đó Thành đoàn TP có hai tờ báo là Khăn Quàng Đỏ và Tuổi Trẻ.

Theo ông Hiếu, sự sắp xếp sẽ giúp quản lý tốt hơn, tránh hiện tượng một số nơi buông lỏng quản lý dẫn đến hiện tượng tư nhân hóa, thương mại hóa báo chí, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

báo khăn quàng đỏ sáp nhập vào báo tuổi trẻ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến Báo Khăn Quàng Đỏ vào Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: TÚ NGÂN

Ông Hiếu cũng nhìn nhận Tuổi Trẻ và Khăn Quàng Đỏ là hai tờ báo có truyền thống gắn bó và đều khởi nguồn thành lập từ Ban Thường vụ Thành đoàn TP.

Trong quá trình phát triển, Báo Tuổi Trẻ đã định hình mạnh mẽ tầm ảnh hưởng, uy tín, tự chủ và có nguồn nhân lực chất lượng. Tương tự, Báo Khăn Quàng Đỏ cũng vậy. Bình thường không sáp nhập, hai tờ báo vẫn sống được, vẫn có những cống hiến riêng.

"Đối với những cơ quan báo chí tự chủ mạnh mẽ như Tuổi Trẻ và Khăn Quàng Đỏ, việc sắp xếp, quản lý để các tờ báo phát triển mạnh mẽ hơn" - ông Hiếu khẳng định.

báo khăn quàng đỏ sáp nhập vào báo tuổi trẻ
Báo Tuổi Trẻ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: TÚ NGÂN

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng gửi lời chúc mừng báo Tuổi Trẻ vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng Ba, đây là sự ghi nhận lớn đối với công lao đóng góp của đội ngũ những người làm báo Báo Tuổi Trẻ.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhìn nhận quyết định sáp nhập đánh dấu một bước phát triển mới, mở rộng không gian phát triển của báo Tuổi Trẻ.

"Báo không chỉ là nơi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động công tác Đội; giáo dục đạo đức, trang bị kiến thức cho học sinh, thiếu niên, nhi đồng trở thành công dân tốt" - ông Lê Thế Chữ nhấn mạnh.

Báo Tuổi Trẻ ngoài nhật báo, hiện có các ấn phẩm: Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Tuổi Trẻ Cười, Khăn quàng đỏ, Nhi đồng TP.HCM, Mực Tím, Rùa vàng, Ngôi sao nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm