Bảo mẫu bạo hành bé gái 17 tháng tuổi tử vong lãnh án chung thân

(PLO)- Tại phiên tòa, 'bảo mẫu' bạo hành bé gái 17 tháng tuổi tử vong khai, do thấy gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn nên đồng ý trông giúp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng tù chung thân về tội giết người vì đã có hành vi bạo hành bé gái 17 tháng tuổi tử vong. HĐXX buộc bị cáo Phượng có nghĩa vụ bồi thường cho đại diện bị hại 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phượng tự mở cơ sở giữ trẻ chui tại nhà để nhận trông trẻ. Thông qua mạng xã hội Facebook “Tôi là dân Nhà Bè”, Phượng đăng bài viết nhận trông trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên.

Ngày 25-9-2022, anh Đ đưa con gái là cháu H đến gửi cho Phượng tại phường Phú Mỹ, quận 7 với giá 5 triệu đồng/tháng. Ngoài nhận trông cháu H, Phượng còn chăm sóc thêm bốn cháu khác.

bạo hành bé gái 17 tháng tuổi
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng - bảo mẫu bạo hành bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Quá trình ở với Phượng, cháu H hay quấy khóc. Từ ngày 3-10-2022 đến ngày 6-10-2022, mỗi lần cháu H quấy khóc không chịu ngủ, đòi bế… Phượng nhiều lần tát vào hai bên má, đánh vào bắp tay, bắp chân của cháu.

Đến trưa 1-11-2022, khi Phượng đang dỗ các cháu khác ngủ thì cháu H khóc nên bị Phượng gõ một cái vào đầu. Từ ngày 3-11-2022, cháu H khóc, không chịu uống sữa nên Phượng cầm bình sữa gõ lên đầu cháu H...

Đến tối 6-11-2022, Phượng thấy cháu H có biểu hiện lừ đừ, gọi không phản ứng. Nghĩ cháu H bị nghẹn thức ăn nên Phượng vỗ mạnh vào lưng, siết bụng để cháu H nôn thức ăn ra nhưng không được.

Sau đó Phượng bế cháu H dậy, gọi chồng chở cháu H đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngày 8-11-2022, cháu H tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, bị cáo Phượng khai nhận trông bé H với giá 5 triệu đồng/tháng chỉ đủ tiền mua sữa, tã. Do gia đình bé H có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo thương người nên đồng ý giúp đỡ và chỉ mới nhận 2 triệu đồng từ anh Đ.

Bị cáo Phượng nhận trông nhiều trẻ và bé H liên tục quấy khóc khiến bị cáo ức chế nên đánh cháu H để hù dọa. Chồng của bị cáo đã nhiều lần khuyên bị cáo trả lại cháu H cho anh Đ nhưng bị cáo nói để bị cáo cố thêm vì thấy hoàn cảnh của anh Đ khổ.

Tại tòa, anh Đ - cha của nạn nhân cho biết, anh và mẹ cháu H sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018 và có hai người con. Khi bé H được 16 tháng tuổi thì mẹ cháu bé bỏ đi. Anh H phải chạy xe ôm kiếm tiền nên phải gửi cháu H qua cho Phượng trông giúp.

HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Phượng bạo hành bé gái 17 tháng tuổi tử vong là nguy hiểm cho xã hội; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng. Hành vi của bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, giết người dưới 6 tuổi... nên cần cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm