Báo Nhật: Quan chức Tokyo có thể không dự Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh

Các quan chức cấp cao của chính phủ Nhật có thể không dự Thế vận hội Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2-2022, tờ Yomiuri (Nhật) ngày 11-12 dẫn thông tin từ nhiều nguồn tin biết về sự việc.

Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 2-2022. Ảnh: AFP

Yomiuri cho biết Nhật có thể sẽ đưa ra quyết định chính thức vào cuối tháng này. Tờ báo cho biết hiện các quan chức dự kiến tham dự là các nhân sự có liên quan Thế vận hội, bao gồm bà Seiko Hashimoto - cựu trưởng ban tổ chức Thế vận hội Tokyo.

Ngày 10-12, chính phủ Nhật cho biết vẫn chưa có quyết định chính thức có cử hay không cử quan chức sang dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh.

Đầu tuần này, Canada, Úc, Anh và Mỹ tuyên bố sẽ không cử các quan chức hàng đầu tới Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, với lý do lo ngại về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.

Trung Quốc gọi đây là quyết định mang động cơ chính trị và nhằm làm xấu hình ảnh nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm