Báo Pháp Luật TP.HCM có thêm 2 Phó Tổng biên tập

(PLO)- Ông Đinh Đức Thọ, Tổng Thư kí Tòa soạn và ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh- Phát hành được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-1, tại UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ, bổ nhiệm nhân sự mới cho Báo Pháp Luật TP.HCM.

Video: Trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM

Cụ thể, ông Dương Anh Đức đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Đức Thọ, Tổng thư ký Tòa soạn và ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh- Phát hành giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập cho ông Đinh Đức Thọ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập cho ông Đinh Đức Thọ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng đến tập thể báo Pháp Luật TP.HCM, cùng lúc kiện toàn hai Phó Tổng biên tập.

Đồng thời, ông Dương Anh Đức cũng gửi gắm niềm tin cả hai cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục phát huy những thành tích, tố chất tốt đẹp để xây dựng Pháp Luật TP.HCM trở thành tờ báo hàng đầu, giữ đúng vai trò là cơ quan ngôn luận của UBND TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM có thêm 2 Phó Tổng biên tập ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập cho ông Nguyễn Thái Bình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng mong tập thể báo sẽ phát huy thế mạnh báo điện tử, bởi nếu không phát huy vị trí của tờ báo trên môi trường mạng sẽ khó đứng vững trong thời đại công nghệ thông tin càng ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM phải tiếp tục đoàn kết, bám sát từng anh em trong ban biên tập, sát sao đến từng phóng viên.

"Tôi cũng mong tờ báo sẽ lớn mạnh hơn. Làm sao để sự xuất hiện của tờ báo không chỉ gói gọn ở TP.HCM, các tỉnh phía Nam mà còn vươn ra ở nhiều địa phương, tỉnh, thành khác" - Phó Chủ tịch Dương Anh Đức gửi gắm.

Ông Dương Anh Đức cho rằng hình ảnh của TP.HCM là hết sức quan trọng. Một trong những sứ mệnh của báo là phải giới thiệu những hình ảnh tươi đẹp, sự năng động, sáng tạo của TP.HCM đến với bạn đọc.

Tân Phó Tổng biên tập Đinh Đức Thọ đã đại diện hai cán bộ vừa được bổ nhiệm bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo UBND TP. Ông Thọ cảm ơn vì lãnh đạo UBND TP đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó nhiệm vụ mới.

Tân Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ đại diện phát biểu cảm ơn lãnh đạo UBND TP và Ban biên tập đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tân Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ đại diện phát biểu cảm ơn lãnh đạo UBND TP và Ban biên tập đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đồng thời, ông Thọ cũng chân thành cảm ơn tập thể Ban biên tập của báo, đội ngũ nhân viên của báo trong suốt thời gian qua đã ủng hộ, tin tưởng.

"Chúng tôi ý thức được khi tiếp nhận vị trí công tác mới thì trách nhiệm, nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Chúng tôi cũng như tập thể báo rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - ông Đinh Đức Thọ nói.

Ông Thọ nói thêm, để làm tròn nhiệm vụ phụng sự bạn đọc, tờ báo còn phải có trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị để phụng sự TP.HCM và đất nước theo chiều hướng tích cực hơn.

Báo Pháp Luật TP.HCM có thêm 2 Phó Tổng biên tập ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng tập thể lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM chúc mừng hai Tân Phó tổng biên tập. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Như vậy, sau khi bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng biên tập, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cơ bản đã kiện toàn. Tổng biên tập của tờ báo hiện là ông Mai Ngọc Phước. Ba Phó Tổng biên tập của báo gồm các ông: Nguyễn Đức Hiển, Đinh Đức Thọ và Nguyễn Thái Bình

Vào tháng 4-2021, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TP.HCM. Theo đó, Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc Sở Tư pháp TP.HCM.

. Phó Tổng Biên tập Đinh Đức Thọ sinh năm 1976, quê ở Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đinh Đức Thọ công tác tại Báo Pháp Luật TP.HCM từ năm 2001 và trải qua nhiều vị trí phóng viên, biên tập viên, Trưởng Ban Pháp luật, rồi Phó Tổng thư ký tòa soạn. Từ tháng 7-2020 đến nay, ông giữ chức vụ Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp luật TP.HCM.

. Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân Toán học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bình làm việc tại Báo Pháp Luật TP.HCM từ tháng 7-2009; trải qua các vị trí Biên tập viên, Trưởng ban Thời sự- Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế- đô thị. Từ tháng 6-2019 đến nay, ông giữ chức vụ trưởng phòng Kinh doanh – Phát hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm