Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải 3 giải báo chí viết về ngành giao thông

(PLO)-  Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết hiện ngành đang triển khai và thực hiện rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia, đây là những chất liệu, tư liệu, đề tài để các nhà báo xây dựng tác phẩm phản ánh và dự thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành giao thông vận tải (28-8), sáng 25-8, Bộ GTVT tổ chức trao giải báo chí viết về ngành giao thông lần thứ III (2021-2022) và phát động giải lần IV (2022-2023).

Theo đó, năm nay có 25 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về ngành giao thông. Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải 3 với tác phẩm “Khơi thông các tuyến đường thủy huyết mạch phía Nam” của tác giả Đào Trang.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao giải cho hai tác giả đoạt giải nhất. Ảnh: V.LONG

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao giải cho hai tác giả đoạt giải nhất. Ảnh: V.LONG

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá tất cả những bài báo đều phản ánh thực tế, thực trạng phát triển của hạ tầng giao thông. Từ đó đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần chung tay cùng Bộ GTVT tạo nên hệ thống giao thông tốt nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện ngành đang triển khai và thực hiện rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia như hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam, các tuyến cao tốc phía Nam, sân bay Long Thành, phát triển hệ thống cảng biển Hải Phòng và Cái Mép - Thị Vải... “Đây là những chất liệu, tư liệu, đề tài để các nhà báo xây dựng các tác phẩm phản ánh với xã hội cũng như tham gia vào giải lần thứ tư năm 2022 – 2023”- ông Thể nói.

Cơ cấu giải báo chí viết về ngành giao thông lần thứ IV

Theo ban tổ chức, giải báo chí viết về ngành giao thông lần thứ tư sẽ có mức thưởng lớn. Cụ thể 1 giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng; 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng và 15 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ trao 3 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài tham dự nhiều nhất, trị giá mỗi giải 10 triệu đồng.

Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm ngay sau ngày phát động đến 24 giờ ngày 10-7. Nơi nhận tác phẩm dự giải thưởng: Báo Giao thông. Địa chỉ: Số 2, phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Số điện thoại đường dây nóng: 0914799709. Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022-2023”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm